Tìm thấy thi thể Chủ tịch huyện Quốc Oai tại quận Hoàng Mai

Đông Phong - Vân Hằng - Qúy Nguyễn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 3/1, cơ quan chức năng đã xác định thi thể người đàn ông được phát hiện cùng ngày tại địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) là ông Nguyễn Hồng Lâm - Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai.

Tìm thấy thi thể Chủ tịch huyện Quốc Oai tại quận Hoàng Mai - Ảnh 1
Xe cứu thương được điều đến khu vực phong tỏa.
Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội xác minh thi thể người đàn ông tại một căn nhà ở đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo đó căn nhà 4 tầng ở ngõ 279 đường Hoàng Mai, nơi thi thể được tìm thấy, là nhà của ông Lâm. Nạn nhân đã tử vong nhiều ngày trước đó, cơ quan chức năng phải phá cửa để vào bên trong.
Người thân nạn nhân được đưa đến nhận diện.

Theo người dân xung quanh, thi thể được phát hiện trong tư thế treo cổ ở tầng 1 ngôi nhà 4 tầng. Đến 14h, công an bắt đầu phong toả hiện trường. Gần 17h, ngõ vào ngôi nhà vẫn bị chăng dây, chặn barie. Hàng chục người dân tập trung xung quanh.

Tại hiện trường, ông Nguyễn Hữu Thắng - Chủ tich UBND xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai - nơi ông Lâm cư trú cũng xác định với phóng viên thi thể là ông Nguyễn Hồng Lâm.

Xe cứu thương chuyển xác nạn nhân đi khỏi hiện trường vào 17h giờ 50 phút. Hiện tại khu vực vẫn tiếp tục được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Xe cứu thương chuyển xác nạn nhân khỏi hiện trường.

Theo người dân trong khu vực, khoảng 11 giờ hôm nay (ngày 3/1), lực lượng công an bất ngờ ập vào một căn nhà 4 tầng mới xây trong ngõ 279 phố Hoàng Mai. Sau khi gọi cửa không được, lực lượng công an phá khóa vào nhà thì phát hiện 1 nạn nhân nam đã tử vong. Khoảng 15 giờ 20 phút, lực lượng công an đã đưa một người nhà nạn nhân đến hiện trường nhằm xác định nhân thân. Khoảng 16 giờ, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ.

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường, điều tra, làm rõ.

Người dân chứng kiến từ đầu sự việc cho biết, trước khi phong tỏa hiện trường, nhiều dấu vết để lại nghi liên quan đến ông Nguyễn Hồng Lâm - Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai mất tích từ ngày 26/12/2017.

Trước đó, chiều 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45, Công an Hà Nội) đã thông tin điều tra ban đầu và đề nghị người dân phối hợp, cung cấp thông tin nhằm tìm tung tích Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai nghi mất tích từ ngày 26/12/2017.
Lực lượng Công an Hà Nội đang phong tỏa hiện trường khu vực đền Lư Giang đến số 279 đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai. 

Theo thông tin cơ quan công an tiếp nhận, ông Nguyễn Hồng Lâm - Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (SN 1964, trú tại xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai) được cho đã mất tích từ ngày 26/12/2017.

Từ đó đến nay, ông Lâm chưa đến cơ quan làm việc và cán bộ huyện Quốc Oai cũng không liên lạc bằng điện thoại được với ông Lâm. Đồng thời, ông Lâm không có mặt tại nơi cư trú.

Lãnh đạo xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai - quê ông Lâm (áo dạ màu xám) đến hiện trường.

Quá trình điều tra ban đầu PC 45 xác định, khoảng 21h ngày 25/12/2017, ông Nguyễn Hồng Lâm tự điều khiển xe ô tô Camry màu đen BKS: 29A-313.93 đi khỏi trụ sở UBND huyện Quốc Oai. Đến khoảng 21h36 phút thì đến gửi xe ô tô tại địa chỉ số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy (bãi gửi xe qua đêm tại khu vực bãi đất trống thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Tìm thấy thi thể Chủ tịch huyện Quốc Oai tại quận Hoàng Mai - Ảnh 7
Lực lượng công an phong tỏa hiện trường.

Sau đó, ông Lâm đi bộ ra ngõ 115 Trần Duy Hưng và đi bằng phương tiện gì chưa xác định được nhưng đến khoảng 21h55 phút ông Lâm di chuyển về khu vực hồ Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai).