Xác minh thông tin 2 mẹ con sản phụ tử vong do sinh theo phương pháp "thuận theo tự nhiên" tại nhà

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều tối 14/3, dư luận xã hội xôn xao trước thông tin lan truyền, 1 sản phụ và thai nhi tử vong do đẻ tại nhà theo phương pháp sinh thuận tự nhiên. Ngay sau đó Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu xác minh, làm rõ.

 Hình ảnh vụ việc lan truyền, gây xôn xao dư luận ngày 14/3
Tối 14/3, ông Nguyễn Đức Vinh - Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) thông tin tới báo chí, chiều cùng ngày đơn vị đã nhận được tin 1 sản phụ cùng thai nhi tử vong do đẻ tại nhà theo phương pháp sinh thuận tự nhiên. Hiện Vụ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em đang trong quá trình xác minh, điều tra làm rõ. 
Ngay sau đó Bộ Y tế đã ra công văn hỏa tốc đề nghị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Từ Dũ xác minh và báo cáo sự việc, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm (nếu có) theo quy định hiện hành.

Trước đó, chiều 14/3, trên một số trang mạng xã hội có đăng tải thông tin 1 sản phụ được cho là tại TP Hồ Chí Minh đã tham gia một lớp tập huấn về sinh con thuận tự nhiên với chi phí 15 triệu đồng. Trong quá trình chuyển dạ, sản phụ bị kiệt sức, con bị ngạt không được cấp cứu kịp thời nên cả 2 mẹ con sản phụ đã tử vong.