Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xăng dầu có thật lỗ lớn?

Kinhtedothi - Petrolimex vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Tập đoàn trong quý IV/2014 với tình trạng lỗ lớn trong kỳ, số lỗ lên tới 1.145,1 tỷ đồng.
Có nhiều lý do được tập đoàn này đưa ra, đó là: Giá xăng dầu thế giới giảm liên tục với biên độ lớn ngoài các dự báo, đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh xăng dầu của Petrolimex; Công thức tính giá cơ sở để xác định giá bán chỉ được tính bình quân của 15 ngày cuối chu kỳ tồn kho bắt buộc 30 ngày; Lỗ do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ, và việc trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết…

Thông báo này của Petrolimex đang khiến dư luận đặt ra không ít nghi vấn về cách thức báo lỗ, lãi cũng như tính xác thực của bản báo cáo kết quả kinh doanh. Đặc biệt là việc ngay sau khi Petrolimex công bố báo cáo về khoản lỗ khủng nêu trên, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã có văn bản điều chỉnh mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đồng thời cho phép các DN đầu mối được xả Quỹ Bình ổn giá với mức xả khá lớn (2.448 đồng/lít cho mặt hàng xăng RON 92, xăng E5; 1.350 - 2.015 đồng/lít cho các mặt hàng dầu).

Thực tế ghi nhận trên thị trường cho thấy, giá xăng dầu Việt Nam thời gian qua giảm ít hơn so với mức giảm trên thị trường thế giới. Giá dầu thế giới giảm 60% thì Việt Nam mới giảm khoảng 40%. Tuy nhiên, điều đáng bàn ở đây là việc một DN đầu mối lớn như Petrolimex được chủ động điều chỉnh giá ở một biên độ nhất định mà lại công bố lỗ lớn ngay trước thời điểm liên Bộ cho phép xả Quỹ Bình ổn giá để bù đắp khoản chênh lệch giá cơ sở. Vấn đề đặt ra là cần xem xét động cơ của Petrolimex khi kêu lỗ, liệu có phải để gây tác động được xả Quỹ Bình ổn giá vốn đang còn rất lớn hay không (tính đến cuối năm 2014, theo công bố của Bộ Tài chính là hơn 4.000 tỷ đồng)? Trong khi Quỹ Bình ổn giá thực chất là trích từ túi tiền của người tiêu dùng. Điều này rất cần có cơ quan chức năng kiểm tra cụ thể. Và khi chưa có kết quả cụ thể mà đã xả Quỹ như hiện nay, liệu có vội vàng?

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ