Xây cầu thay phà Cát Lái

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện Dự án cầu thay thế phà Cát Lái.

Cụ thể, tại công văn số 1094/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện Dự án cầu thay thế phà Cát Lái trên cơ sở thống nhất của UBND tỉnh Đồng Nai với UBND TP Hồ Chí Minh về hình thức đầu tư và phương án triển khai thực hiện các hạng mục công trình.
UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hồ Chí Minh triển khai Dự án theo đúng quy định hiện hành.

Phà Cát Lái nằm ở Quận 2, TP Hồ Chí Minh và đầu bên kia là Nhơn Trạch, Đồng Nai. Phà Cát Lái hoạt động đã từ rất lâu, là điểm di chuyển chủ yếu giữa Quận 2, TP Hồ Chí Minh và Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Giờ hoạt động của Phà Cát Lái là 24/24, từ 5h sáng đến 21h trung bình khoảng 10 phút có 1 chuyến, sau 21h đến trước 5h thì cách 30 phút hoặc lâu hơn do thời gian này thấp điểm ít người di chuyển qua phà. Lưu lượng xe tham gia giao thông trên tuyến đường này khá đông khi vào giờ cao điểm, do xe container di chuyển về cảng cộng thêm lượng xe ô tô, xe máy di chuyển ngang khu vực này dẫn đến ùn tắc nghiêm trọng. Người dân có nhu cầu di chuyển về Đồng Nai hoặc đi Vũng Tàu, họ thường chọn thời gian đi rất sớm để tránh tình trạng ùn ứ phà.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần