Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xây dựng Chính phủ điện tử: Trung ương làm trước, địa phương làm sau

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị: Nếu Trung ương, các cơ quan làm không tốt thì không thể kết nối với ngành dọc được.
Sáng 13/6, tại trụ sở Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với các bộ, cơ quan về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao liên quan đến xây dựng Chính phủ điện tử.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng chủ trì buổi làm việc.
 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ ngành đã báo cáo cụ thể tiến độ, khó khăn vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ giao tại Nghị quyết số 17 của Chính phủ về xây dựng thể chế, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nền tảng, nguồn lực cho phát triển Chính phủ điện tử; tình hình triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản theo Quyết định số 28 của Thủ tướng; tình hình triển khai cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ và khả năng sẵn sàng kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia và tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo danh mục được Thủ tướng phê duyệt.
Theo ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục văn Thư lưu trữ, Bộ Nội vụ, liên quan đến việc ký cả chữ ký của người có thẩm quyền và của cơ quan tổ chức, không nên quan niệm văn thư điện tử chỉ gắn với ngành văn thư và lưu trữ.
Văn thư và lưu trữ điện tử còn bị điều chỉnh bởi một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật khác chạy song song, đó là văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao dịch điện tử, trong đó có Nghị định 130 quy định chữ ký số của người có thẩm quyền và chữ ký của cơ quan, tổ chức là hai chữ ký khác nhau.
Vì thế, sau khi người có thẩm quyền đã ký số, văn bản đó muốn đáp ứng yêu cầu của một văn bản hành chính là được ký và đóng dấu thì bắt buộc phải thực hiện theo các quy định của Nghị định 130, chứ không chỉ Nghị định 110 và Thông tư 01.
Về việc đào tạo nguồn nhân lực cho lưu trữ và văn thư điện tử, ông Đặng Thanh Tùng cho rằng, thời gian tới, việc tăng cường nguồn nhân lực để tham mưu quản lý Nhà nước về văn thư và lưu trữ điện tử là rất cấp bách, nếu không sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu trong thời gian tới.
"Trong tổ biên tập của Nghị định thay thế Nghị định 110 cũng phải thay đổi cách làm, bởi vì anh em học như thế nên tư duy văn thư lưu trữ truyền thống, khái niệm một văn bản không có dấu hoặc không có chữ ký thì họ không thể chấp nhận được" - ông Đặng Thanh Tùng nói.
 Tổ công tác của Thủ tướng làm việc về xây dựng Chính phủ điện tử.

Tại buổi làm việc, sau khi nêu rõ tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao cho các bộ, cơ quan, trong đó có Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ trưởng Tổ công tác yêu cầu đẩy nhanh việc xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0, triển khai giải pháp liên thông giữa hệ thống chứng thực chữ ký số công cộng và hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng…
Đẩy sớm tiến độ xây dựng các Nghị định về quản lý kết nối, chia sẻ dữ liệu và về định danh, xác thực điện tử; sớm đề xuất phương án đẩy mạnh cấp chứng thư số cho người dân, doanh nghiệp theo hướng giảm chi phí cấp và duy trì hoạt động chứng thư số. Đặc biệt, Tổ công tác lưu ý các Bộ cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án cơ sở dữ liệu, như cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ, dữ liệu về doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dữ liệu về đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dữ liệu về bảo hiểm của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Tổ trưởng tổ công tác cũng đề nghị các Bộ cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ; nhắc các Bộ về việc tỉ lệ áp dụng văn bản có chữ ký số, gửi nhận điện tử của Bộ Nội vụ còn chưa cao. Đồng thời, hoàn thành sớm Đề án về lưu trữ tài liệu điện tử.
Với vai trò là cơ quan thường trực về cải cách hành chính, Bộ Nội vụ cần đẩy mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách nội bộ. Tổ trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng cho biết, kết quả kiểm tra hôm nay sẽ được báo cáo đầy đủ tại phiên họp Chính phủ với các địa phương sắp tới; sau đó Tổ công tác sẽ tiếp tục kiểm tra trực tiếp tại các Bộ.
Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị 10 Bộ, cơ quan phải gương mẫu, Trung ương làm trước, địa phương làm sau. Nếu Trung ương, các cơ quan làm không tốt thì không thể kết nối với ngành dọc được và ngay trong nội bộ cơ quan phải biết đang ở đâu, tự đánh giá các vấn đề xử lý làm bằng giấy, điện tử.
"Các nhiệm vụ quá hạn, nhiệm vụ sắp đến hạn, đề nghị phải rà soát và làm quyết liệt. Bởi Chính phủ điện tử mà làm chậm thì không đạt yêu cầu. Tinh thần từ bây giờ phải làm quyết liệt cái này. Chúng tôi thành lập các tổ công tác tác xuống các địa phương, một nhóm có thể phụ trách 3-5 tỉnh tập trung, đôn đốc, hướng dẫn cho họ”- ông Mai Tiến Dũng cho biết.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: kiện toàn tổ chức bộ máy cấp xã, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bứt phá

Phú Thọ: kiện toàn tổ chức bộ máy cấp xã, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế bứt phá

07 Jan, 11:54 AM

Kinhtedothi - Từ tháng 9/2025 đến nay, công tác tổ chức bộ máy, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, từng bước cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cà Mau: chính quyền 2 cấp ngày càng gần dân

Cà Mau: chính quyền 2 cấp ngày càng gần dân

07 Jan, 11:52 AM

Kinhtedothi - Sau 6 tháng vận hành chính quyền 2 cấp, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền từ tỉnh xuống cấp xã ở Cà Mau đã xác định rõ hơn trách nhiệm và năng lực xử lý của từng đầu mối. Qua đó, xã – phường đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực - hiệu quả quản lý Nhà nước, tập trung giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công cho người dân - doanh nghiệp, ngày càng gần dân, sát dân.

Hà Nội đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, hướng tới nền hành chính không tiếp xúc, toàn trình

Hà Nội đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, hướng tới nền hành chính không tiếp xúc, toàn trình

31 Dec, 02:05 PM

Kinhtedothi - Từ ngày 1/1/2026, Hà Nội chính thức triển khai đồng bộ nhiều chính sách đột phá nhằm thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời thống nhất phương thức trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình xây dựng chính quyền số, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ