Bí thư Hoàng Trung Hải: Xây dựng đẹp hơn hình ảnh của người Công an Thủ đô

Quốc Toản - Ảnh Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh yêu cầu như vậy tại hội nghị Ban Chấp hành mở rộng của Đảng bộ CATP nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, ngày 15/12.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải biểu dương, đánh giá cao những thành tích CATP đạt được trong năm 2017, góp phần quan trọng việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên cho Thủ đô.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh thành tích, kết quả trên, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, đó là: Công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, nhất là việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một số tổ chức đảng còn hình thức.

Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp; xử lý vi phạm trật tự xây dựng còn để nhiều vụ việc kéo dài, chưa nghiêm; công tác duy trì trật tự đô thị, chống tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè còn hạn chế. Đặc biệt, đã để xảy ra vụ việc mất an ninh trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Bên cạnh đó, cũng còn những cán bộ, chiến sĩ chưa gương mẫu, hoặc có vi phạm, lợi dụng chức vụ, chưa chấp hành nghiêm điều lệnh Công an Nhân dân, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của người chiến sỹ Công an Thủ đô.

Về Chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2018, Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy CATP cần tập trung xây dựng Đảng bộ Công an Thành phố, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó mật thiết với Nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Đảng ủy CATP cũng phải tập trung nắm chắc, phân tích chính xác, dự báo sát tình hình để tham mưu, giúp Thành ủy thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn Phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng hoa chúc mừng 2 Phó Giám đốc CATP được phong quân hàm cấp tướng.
Với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 197 Thành phố, Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu CATP tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn TP. “Các đồng chí có 5 đoàn công tác, nhưng trong 1 năm qua không xử lý được hoặc kiến nghị xử lý được một ai”, đồng chí nói và yêu cầu thời gian tới, CATP phải kiên quyết hơn đối với các vi phạm về trật tự đô thị.

Đặc biệt là năm 2018, TP yêu cầu phải phát huy được vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, tránh tình trạng chung chung rồi lại như “bắt cóc bỏ đĩa”.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu CATP cần làm tốt hơn nữa xây dựng được hình ảnh đẹp của người Công an Thủ đô. “Từ chiến sỹ cảnh sát giao thông, đến cảnh sát trật tự, hộ tịch là những người thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân phải làm được điều đó.
Quang cảnh Hội nghị.
Chúng ta đã có quy tắc ứng xử và cần quyết tâm để xây dựng hình ảnh này. Mỗi chiến sĩ công an Thủ đô phải luôn ghi nhớ mình là “người Thủ đô” để trong từng cử chỉ, hành động đều xứng đáng là “người công an Thủ đô”. Tất cả phải nỗ lực để công an Thủ đô là hình ảnh mẫu mực của công an cả nước”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Theo đánh giá, năm 2017, Đảng ủy CATP đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. CATP đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn 1.761 lượt sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô; điều tra, khám phá 4.509 vụ với 8.394 đối tượng phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội (đạt tỷ lệ 82,9%), 96 vụ trọng án (đạt 100%). Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần