Hà Nội: Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu phát triển

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 3/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổng kết công tác tuyên giáo TP năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân”.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
 Các đại biểu dự hội nghị
Góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị
Báo cáo do Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học trình bày cho thấy, trong năm 2018, công tác tuyên giáo Thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của T.Ư và Thành ủy Hà Nội. Nổi bật là đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy các cấp triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết T.Ư 6,7,8 (khóa XII) tới cán bộ, đảng viên. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập Nghị quyết đạt trên 94%.
Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Giáo dục chính trị quận, huyện, thị xã, đến nay đã có 26/30 đơn vị thực hiện. Đặc biệt, năm 2018 là năm đầu tiên Ban Tuyên giáo tham mưu cho Thành ủy tổ chức 2 giải báo chí về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng tích cực, chủ động tham mưu, hướng dẫn thực hiện chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”, tổ chức giao lưu, tọa đàm, biểu dương các điển hình tiên tiến... qua đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp, ý thức tu dưỡng thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên...
 Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà.  Ảnh: Thanh Hải
Về kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW, báo cáo của Ban Tuyên giáo cho thấy, qua thực hiện mối quan hệ phối hợp công tác giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan liên quan được tăng cường, ngày càng chặt chẽ hơn. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, các vụ việc nổi cộm gây bức xúc trong Nhân dân được ngành tuyên giáo và các cơ quan quản lý Nhà nước chủ động nắm bắt, tích cực phối hợp tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng giải quyết. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của TP.
Đổi mới công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả tích cực mà ngành Tuyên giáo Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2018.
 
Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, năm 2019 là năm có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 5 năm 2015 – 2020. Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, ngành Tuyên giáo Thủ đô cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền toàn diện và đồng bộ trên các lĩnh vực và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu với Thành ủy và cấp ủy các cấp các đề án, chương trình, kế hoạch công tác liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý, thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm số 20-CTr/TU của Thành ủy “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP Hà Nội (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, ngành Tuyên giáo Thủ đô phải chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phát hiện những điểm mới trong đời sống xã hội từ cơ sở, để cung cấp luận cứ khoa học, cơ sở lý luận và thực tiễn cho quá trình xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.  
Ngoài ra, nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý để báo chí trực tiếp là kênh thông tin cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân bằng những nội dung cụ thể. Tăng cường công tác chỉ đạo văn hóa, văn nghệ; làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di sản văn hóa; xây dựng môi trường sống lành mạnh và nâng cao giá trị tinh thần cho người dân.
 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu, ngành Tuyên giáo Thủ đô phải thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo các cấp, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và hiệu quả hoạt động của ngành; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; huy động trí tuệ tâm huyết của xã hội vào công tác tuyên giáo; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, công tác tuyên giáo Hà Nội trong năm 2018 có khối lượng công việc ngày càng nhiều, tính chất ngày càng phức tạp. Điều này đòi hỏi công tác tuyên giáo phải nhanh, chính xác và kịp thời hơn. Tuy nhiên, công tác tuyên giáo của TP đã đạt kết quả tích cực và tạo được niềm tin, sự phấn khởi của cán bộ, Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới.
 Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo. 
Đối với nhiệm vụ năm 2019, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, sẽ tiếp thu 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, nỗ lực nhiều hơn nữa để khắc phục yếu kém đối với công tác tư tưởng tuyên giáo; đổi mới nội dung phương thức công tác tuyên giáo; bám sát thực tiễn, cơ sở để làm tốt hơn công tác nắm bắt dư luận xã hội...
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Xuân Hà. Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2018…