Xây dựng hạ tầng đô thị: Ưu tiên dự án có giải pháp công nghệ
Kinhtedothi - Quá trình đô thị hóa đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường sống, vì vậy phát triển đô thị theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu đem đến cho người dân môi trường sống an toàn; ô nhiễm không khí, đất, nguồn nước được kiểm soát theo tiêu chuẩn, đồng thời vẫn tạo điều kiện phát triển kinh tế là mục tiêu lớn của Chính phủ.
Tin liên quan
-
Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng, tổng giá trị đầu tư phát triển hạ tầng đô thị
- Áp lực lên hạ tầng đô thị từ việc "nở rộ" xây dựng chung cư mini
Áp lực từ đô thị hóa
Số liệu tổng hợp từ Hội Bảo vệ tài nguyên và môi trường Việt Nam, năm 2020 tốc độ đô thị hóa của Việt Nam đạt tỷ lệ 40%, dự kiến đến năm 2025 sẽ tăng lên 45%. Quá trình đô thị hóa nhanh, khiến cho những tác động như khói bụi, khí thải, rác thải... lên môi trường sống ngày lớn. Chỉ tính riêng Thủ đô Hà Nội, quy mô dân số khoảng 7,7 triệu người, trong đó 40% sống tại đô thị, mỗi ngày thải ra khoảng 5.500 – 6.000 tấn rác sinh hoạt, sử dụng khoảng 38 triệu kWh điện và hàng triệu lít xăng, dầu. Ước tính đến hết năm 2020 chất thải khí phát ra môi trường khoảng 4,053 triệu tấn CO2; khí nhà kính phát ra từ sử dụng năng lượng khoảng 18,2 triệu tấn CO2, dự báo đến năm 2030 sẽ lên đến 42,7 triệu tấn CO2 (tăng gấp hơn 3 lần năm 2015). Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh có lượng dân số cao gấp trên 1,5 lần Hà Nội nên lượng rác thải, khí thải phát ra môi trường cũng tăng gấp 1,5 – 2 lần. “Những đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đều có tỷ trọng công nghiệp xây dựng rất cao, tỷ trọng đóng góp GDP của công nghiệp xây dựng vào tăng trưởng ở đô thị rất lớn. Trong khi để tăng trưởng được 1% GDP thì môi trường suy thoái 4%, vì vậy tất cả đô thị đều phải tính toán giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu” – Tổng Thư ký Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Đình Hòe nhìn nhận.Đồng quan điểm, TS Vũ Cảnh Toàn – Viện Khoa học môi trường và xã hội cho biết, hiện những biến đổi về khí hậu tạo ra thách thức rất lớn đến quá trình đô thị hóa. Biến đổi này diễn ra với cường độ, tần suất theo hướng cực đoan, gia tăng, khó đoán, một phần nguyên nhân không nhỏ đến từ việc xây dưng hạ tầng đô thị. “Biến đổi khí hậu một phần là do quá trình đô thị hóa chưa hợp lý, rác thải, nước thải, khí thải chưa được xử lý một cách hiệu quả. Việc xây dựng hạ tầng đô thị cũng có tác động không nhỏ đến quá trình này do không đáp ứng được yêu cầu, công tác bảo trì, bảo dưỡng thiếu hiệu quả dẫn đến tình trạng quá tải. Quá trình san lấp, bê tông hóa quá mức làm giảm diện tích bề mặt thấm nước, không gian cho nước thoát tự nhiên... gây ra tác động tiêu cực đến môi trường, là vấn đề lớn của đô thị hiện nay” – TS Vũ Cảnh Toàn cho hay.Hướng tới tăng trưởng xanhTheo Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) Trần Thị Lan Anh, hệ thống đô thị Việt Nam phát triển rõ nét ở 2 cực Bắc – Nam và ven biển, tỷ lệ đô thị hóa năm 2020 đạt 40% nhưng vẫn được đánh giá còn ở mức thấp. Trong khi đó, kinh tế đô thị chiếm khoảng 70% GDP của cả nước, riêng Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đóng góp tới 40%. Vì vậy quá trình đô thị hóa là cần thiết, phù hợp với xu thế trong giai đoạn mới. Bài toán đặt ra là làm thế nào để hài hòa giữa mục tiêu đô thị hóa phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội, mà vẫn bảo vệ được môi trường sống, đồng thời có giải pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, khó lường. “Vấn đề cấp bách hiện nay là cần bắt tay thực hiện ngay những dự án nâng cấp đô thị để nâng cao chất lượng cho các đô thị. Đô thị cần phải được nâng cấp, mở rộng về quy mô, số lượng, chất lượng, bộ mặt kiến trúc đô thị thay đổi theo hướng hiện đại” - TS.KTS Trần Thị Lan Anh cho hay.Ngoài ra, xây dựng hạ tầng đô thị theo hướng tăng trưởng xanh là mục tiêu cần hướng tới trong quá trình đô thị hóa, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Giai đoạn 2013 – 2020 thực hiện Quyết định số 2623/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, một số chương trình trọng tâm đã được thực hiện như: Atlas Đô thị & Khí hậu; hoàn thiện hệ thống văn bản liên quan đến quy hoạch phát triển đô thị lồng ghép với biến đổi khí hậu... Kế hoạch đến năm 2030, 60% đô thị loại III, 40% đô thị loại IV, V có hệ thống gom, xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn; 100% khu vực bị ô nhiễm được cải thiện về môi trường, tỷ lệ gom, xử lý chất thải rắn đô thị đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn; 35 – 45% đô thị lớn - trung bình sử dụng phương tiện giao thông công cộng; 50% đô thị lớn - trung bình đạt tiêu chuẩn đô thị xanh. “Để làm được điều đó cần tăng cường công tác tái chế, tái sử dụng chất thải – nước thải; xây dựng đề án đô thị thông minh, bền vững; ưu tiên những dự án BĐS có giải pháp về công nghệ, hạn chế nhu cầu sử dụng năng lượng để giảm phát thải khí CO2” - bà Trần Thị Lan Anh cho biết thêm.
Tăng trưởng xanh là giải pháp hữu hiệu nhất cho mục tiêu xây dựng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. Thời gian qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực khi thực hiện Chương trình mục tiêu tăng trưởng xanh - phát triển bền vững, xếp hạng về các mục tiêu đạt được năm 2016 đứng thứ 88, thì đến năm 2020 đã vươn lên vị trí thứ 49 trên thế giới. Nếu tiếp tục thực hiện tốt chương trình này sẽ giúp giải quyết bài toán về đô thị hóa và những vấn đề nảy sinh do biến đổi khí hậu.Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học – Giáo dục (Bộ TN&MT) Nguyễn Thị Diệu Trinh |
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
-
Mê Linh: Bước đầu làm rõ vụ ô tô đâm nhiều phương tiện khiến 3 người thương vong
Kinhtedothi - Tối 4/3, thông tin từ CQĐT Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, đơn vị xác định và ghi lời khai ban...XEM THÊM -
Hà Nội sẽ lấy nước sông Hồng bổ cập cho sông Tô Lịch và sông Nhuệ
Kinhtedothi - Việc bổ cập nước từ sông Hồng sang sẽ giúp cải tạo đáng kể tình trạng môi trường của sông Tô Lịch và sô...XEM THÊM -
Tháng 6/2021, sẽ khởi công 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam
Kinhtedothi - 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam vừa chuyển sang đầu tư công dự kiến sẽ khởi công vào tháng 6/2021.XEM THÊM -
Đánh giá lại năng lực nhà thầu dự án sửa đường băng sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất
Kinhtedothi - Đây là yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trước khi thực hiện phân giao công việc trong giai đoạn...XEM THÊM -
Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 4/3: 2 vợ chồng tử nạn khi đi cúng 49 ngày người thân
Kinhtedothi - 2 vợ chồng tử nạn khi đi cúng 49 ngày người thân; Ô tô tông xe máy bốc cháy rồi bỏ chạy; Ô tô lật ngửa ...XEM THÊM -
Nghệ An: Xe khách tuyến cố định dừng chạy, căng băng rôn phản đối xe dù vượt tuyến
Kinhtedothi - Nhiều xe dù vượt tuyến, chèn ép đón khách sai quy định đang diễn ra khá phổ biến trên quốc lộ...XEM THÊM
-
Thả hơn 41.000 cá giống tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Hương
Kinhtedothi - Hơn 41.000 cá giống được thả trên sông Hương để tái tạo nguồn lợi thủy sản.04-03-2021 16:53
-
Tài xế đi ngược chiều bắt xe đi đúng phải nhường đường
Kinhtedothi - Mới đây, camera hành trình đã ghi lại được hình ảnh khi đi trên đoạn đường được cho thuộc địa phận Quế Võ - Bắc Ninh. Một xe con đi ngược chiều đã nháy đèn, thậm chí còn ra ám hiệu yê...04-03-2021 16:49
-
Hải Dương: Chuyển làn thiếu quan sát, xe container tông xe ô tô 4 chỗ
Kinhtedothi - Sáng 4/3, trên QL5 đoạn qua xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành, Hải Dương) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe container và xe ô tô 4 chỗ, rất may không có thiệt hại về người.04-03-2021 16:45
-
Hà Nội: Phóng nhanh, một học sinh đâm trực diện xe tải
Kinhtedothi - Vào đầu giờ chiều ngày 4/3, tại khu vực chân cầu 3B Bắc Phú (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) một thanh niên đã không làm chủ tốc độ đâm trực diện vào xe tải, hiện đã được đi cấp cứu.04-03-2021 16:17
-
Thi công công trình cải tạo tuyến đường, vỉa hè để chỉnh trang đô thị
Kinhtedothi - Năm 2021, TP Hải Phòng lấy chủ đề “ Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Một trong những nhiệm vụ của chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị là xây...04-03-2021 09:03
- Ngày 8/3, những liều vaccine Covid-19 đầu tiên sẽ được tiêm tại Việt Nam
- Sáng 5/3, hoàn thành hạ giải 2 cánh cửa mới, trả lại nguyên trạng cho Di tích Quốc gia đặc biệt đình Tây Đằng
- Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng sàm sỡ phụ nữ ở Hồ Tây
- Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ người nước ngoài bị quấy rối
- Cử tri kiến nghị sớm di dời nhà máy ở khu vực nội đô ra ngoại thành
- Hà Nội: Biểu dương kết quả thi đua 2020, phát động thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu QH
- Bảo đảm an ninh trật tự sau Tết: Trấn áp kịp thời tội phạm
- Vàng thế giới lao dốc, giá vàng trong nước vẫn "kiên định" đắt hơn gần 8 triệu đồng/lượng
- Nghị định mới gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng