Xây dựng Hội CCB TP Hà Nội là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sau 2 ngày làm việc, ngày 5/10, Đại hội lần thứ V của Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Hà Nội nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã thành công tốt đẹp. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

 
Xây dựng Hội CCB TP Hà Nội là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền - Ảnh 1
 
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Bá Hoạt
 
Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội CCB của thành phố đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển toàn diện. Hội CCB đã tham gia giải quyết các vấn đề xã hội dân sinh bức xúc, tháo gỡ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Nhiệm kỳ 2007 - 2012, Hội CCB TP đã phát triển 66.259 hội viên, thành lập 106 tổ chức cơ sở Hội, nâng tổng số hội viên lên 220.989 người sinh hoạt tại 855 cơ sở Hội và 2.721 câu lạc bộ cựu quân nhân. Thông qua vốn vay từ ngân hàng chính sách, quỹ hỗ trợ người nghèo, quỹ tín dụng… hàng năm đã giúp 25.000 hội viên được vay vốn, tạo việc làm cho 27.000 lao động; sửa chữa, xây mới 171 nhà cho hội viên nghèo với số tiền 5,8 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Hội CCB đã cơ bản xóa hết nhà dột nát của hội viên, số hộ nghèo giảm xuống còn 1,5%.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đại hội thống nhất xác định các chỉ tiêu cụ thể về tư tưởng, tổ chức, kiểm tra - giám sát, kinh tế và phòng chống tệ nạn; 2 khâu đột phá là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, lấy xã, phường, thị trấn làm địa bàn hoạt động và chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp bảo đảm tính vững chắc.Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2017 gồm 45 đồng chí, Trung tướng Lê Minh Cược được bầu làm Chủ tịch.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị  chúc mừng những thành tích và đóng góp tích cực của Hội CCB TP trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Hội CCB TP trong thời gian tới cần tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh CCB, các Nghị quyết và Chỉ thị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới"  để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp. Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, trong đó đặc biệt phát huy vai trò gương mẫu của hội viên CCB trên mọi lĩnh vực; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô mà trọng tâm là triển khai hiệu quả 9 chương trình công tác của Thành ủy. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các cấp Hội thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Nhân dịp này, thay mặt Ban  Chấp hành Đảng bộ TP, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã trao tặng Hội Cựu chiến binh Thủ đô bức trướng mang dòng chữ: "Phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại".