Xây dựng lực lượng Công an TP tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 22/12, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) năm 2011 và triển khai Chương trình công tác năm 2012.

Các đồng chí: Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng lãnh đạo Bộ Công an, TP Hà Nội, cán bộ, chiến sỹ đã tham dự hội nghị.

Xây dựng lực lượng Công an TP tinh nhuệ, từng bước hiện đại - Ảnh 1

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của UBND TP cho các đồng chí lãnh đạo Công an TP Hà Nội.

Năm 2011, lực lượng Công an Thủ đô đã tiến hành đồng bộ các biện pháp, chủ động trên các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng, chính quyền TP huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đảm bảo ANTT. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, các hoạt động đối ngoại, văn hoá xã hội, thể dục, thể thao, lễ hội... diễn ra, nổi bật là Đại hội Đảng toàn quốc lân thứ XI; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 201l - 2016; Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80. Công an TP đã chủ động, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch. Tiếp tục kiềm chế tốc độ gia tăng của tội phạm, tệ nạn xã hội, làm giảm 7,4% số vụ so với năm 2010, điều tra khám phá chung đạt tỷ lệ 74,8%, khám phá 90,7% các vụ trọng án, điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý hành chính về trật tự an toán xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị được duy trì và có những chuyển biến tích cực, làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần có nhiều đổi mới và chủ động.

Xây dựng lực lượng Công an TP tinh nhuệ, từng bước hiện đại - Ảnh 2

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang  trao đổi với lãnh đạo, chiến sỹ CA TP Hà Nội.

Thượng tướng Trần Đại Quang chúc mừng thành tích mà cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô đã đạt được, đồng thời, lưu ý lực lượng Công an Thủ đô cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác; đảm bảo giữ vững ANCT, ổn định TTATXH trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị ghi nhận những đóng góp tích cực, xứng đáng của lực lượng Công an Thủ đô. Vượt qua khó khăn thử thách, lực lượng Công an Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của UBND TP cho các đồng chí lãnh đạo Công an TP Hà Nội; nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc cũng nhận được Cờ thi đua, bằng khen của Bộ Công an và TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần