Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Thạch Thất vững mạnh

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/3, huyện Thạch Thất tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) huyện (5/3/1947 – 5/3/2017).

Tới dự lễ kỷ niệm có Trung tướng Đỗ Căn – Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng hoa cho LLVT huyện Thạch Thất.
Qua chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT huyện Thạch Thất không ngừng lớn mạnh cả về quy mô, số lượng và chất lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Trong cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược, LLVT huyện Thạch Thất dù còn mỏng về số lượng nhưng đã nêu cao ý chí kiên cường cách mạng, tổ chức đấu tranh phá tề, trừ gian. Đặc biệt chủ động tập hợp Nhân dân, phối hợp với các đơn vị bộ đội chủ lực tổ chức 915 trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt gần 1.000 tên địch, bắt sống 400 tên lính Pháp… lập nhiều chiến công vang dội để lại những địa danh nổi tiếng như “Núi Nứa anh hùng”, “Hạ Bằng quật khởi”…
Lãnh đạo huyện Thạch Thất tặng bức trướng cho LLVT huyện.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, lớp lớp thanh niên Thạch Thất lại lên đường chiến đấu. Từ năm 1954 đến năm 1975, huyện Thạch Thất đã tổ chức được 32 đợt tuyển quân, 60 lần giao quân, tiễn đưa hơn 10.300 người con của quê hương lên đường nhập ngũ. Với những thành tích đó, LLVT huyện Thạch Thất đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Hai và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Nguyễn Doãn Hoàn đề nghị, cấp ủy, chính quyền và LLVT Nhân dân huyện tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, quán triệt sâu sắc, quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm. Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng huyện Thạch Thất giàu mạnh, văn minh. Cùng với đó, xây dựng và tạo bước phát triển mới về chất lượng, tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời dự báo cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Ông Nguyễn Doãn Hoàn cũng lưu ý, LLVT huyện phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng LLVT huyện thực sự vững mạnh theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Cũng tại buổi lễ, Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện Thạch Thất đã trao tặng LLVT huyện bức trướng với dòng chữ “Trung thành – Đoàn kết – Kỷ luật – Quyết thắng”.