Xây dựng mới hơn 1.300 tuyến phố văn minh

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/9, T.Ư Đoàn đã tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018 nhằm đánh giá kết quả triển khai; động viên, khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong chiến dịch.

 Lãnh đạo T.Ư Đoàn, Thành đoàn Hà Nội cùng thanh niên Thủ đô trồng cây xanh tại Khu Di tích K9 Đá Chông.

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 qua 3 tháng (từ 2/6 đến 31/8) thực hiện đã tạo được sự lan tỏa lớn trong đoàn viên, thanh niên và đạt nhiều kết quả nổi bật.
Theo đó, các cấp bộ đoàn đã sửa chữa hơn 3.545 km, xây mới hơn 695 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 1.377 tuyến phố (đường, hẻm) văn minh; 28 tỉnh, thành phố duy trì được 193 điểm tổ chức hoạt động hãy làm sạch biển mỗi tuần một lần; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 418 nghìn người dân; xây mới được 1.299 nhà nhân ái, 567 nhà tình nghĩa, 299 nhà khăn quàng đỏ, 42 nhà bán trú; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho gần 91 nghìn lượt thanh niên; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 44.702 ý tưởng, sáng kiến và 5.785 ý tưởng, sáng kiến được áp dụng. Tổ chức 1.828 hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn với sự tham gia của 98.562 lượt đoàn viên, thanh niên…
 
Nhân dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức khen thưởng, tặng Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần