Xây dựng Nam Từ Liêm thành đô thị xanh, hiện đại

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/3, Quận ủy - UBND - UB MTTQ quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phát triển quận sau 5 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dự và chúc mừng Nhân dân Nam Từ Liêm.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và các đồng chí lãnh đạo TP chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, công nhân, viên chức quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Thanh Hải
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu tin tưởng, Nam Từ Liêm - “hòn ngọc phía Tây Thủ đô” sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng thành quận hiện đại, văn minh, xứng đáng với vai trò chiến lược, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đô thị của Hà Nội.
Thu ngân sách tăng gấp 3 lần

Quận Nam Từ Liêm được thành lập ngày 1/4/2014, trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm. Sau 5 năm (từ 1/4/2014 - 1/4/2019), tổ chức chính quyền của quận đã đi vào ổn định, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều hoàn thành và vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục được duy trì tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng giá trị sản xuất chung đạt cao, bình quân tăng 15,7% (quy mô giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng gấp 2,1 lần so với năm đầu thành lập quận). Số thu ngân sách năm 2018 đạt 8.418 tỷ đồng, tăng 3 lần so với năm đầu thành lập, là một trong 5 quận có số thu cao nhất TP.

Bộ mặt đô thị thay đổi rõ nét. Công tác đầu tư xây dựng, đặc biệt là hạ tầng khung được đặc biệt quan tâm nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn minh đô thị. Triển khai xây dựng 16 tuyến đường giao thông, trong đó, đã hoàn thành thông tuyến 3 tuyến đường theo quy hoạch. Cải cách hành chính được xác định là khâu đột phá, quận được đánh giá là 1 trong 3 quận, huyện đứng đầu về cải cách hành chính (riêng năm 2017 đứng thứ 1/30 quận, huyện).

Với những thành tích đã đạt được, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho tập thể Nhân dân Nam Từ Liêm và Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Trọng Lượng.

Huy động nguồn lực đầu tư

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ và Nhân dân quận Nam Từ Liêm. Phó Chủ tịch cũng cho biết, phía trước quận Nam Từ Liêm vẫn còn nhiều thách thức, nhất là vấn đề quản lý đô thị. “Quận cần huy động nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; tiếp tục phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương, kết hợp với sự lãnh đạo, chỉ đạo của TP, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đặc thù cho việc phát triển của quận, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; nâng cao đời sống Nhân dân...” - Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực tin tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quận Nam Từ Liêm - “hòn ngọc phía Tây Thủ đô” sẽ phát huy truyền thống, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nắm bắt cơ hội, xây dựng Nam Từ Liêm hiện đại, văn minh, xứng đáng với vai trò chiến lược, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đô thị của Hà Nội.

Thời gian tới, quận Nam Từ Liêm tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025 và các quy hoạch đã được duyệt. Trọng tâm là xây dựng và phát triển quận một cách bền vững, với hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; phát triển hài hòa giữa văn hóa, bảo tồn di tích lịch sử với phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh để Nam Từ Liêm sớm trở thành đô thị xanh, giàu đẹp, văn minh và đáng sống của Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần