Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp cho công nhân lao động Thủ đô

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/5, Liên đoàn Lao động TP (LĐLĐ TP) tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào Văn hóa - Thể thao trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2017.

Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến tặng cờ thi đua cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong phong trào văn hóa thể thao năm 2017.
Năm 2017, ngoài việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao thiết thực vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, LĐLĐ TP đã tập trung vào nhiều hoạt động hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, nâng cao đời sống sức khỏe, tinh thần cho người lao động.
Theo đó, LĐLĐ TP đã tổ chức 5 đêm biểu diễn văn nghệ truyền thống; 10 buổi chiếu phim miễn phí; các cấp công đoàn phối hợp với Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Nhà Văn hóa công đoàn Hà Nội tổ chức 8 đêm biểu diễn giao lưu văn nghệ "Hát cho công nhân nghe và nghe công nhân hát", Ban Tuyên giáo LĐLĐ tổ chức 3 lớp đào tạo hạt nhân văn hóa cơ sở. Tiêu biểu trong các hoạt động là LĐLĐ thị xã Sơn Tây, huyện Thanh Trì, Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, công đoàn các Khu Công nhiệp và chế xuất...

Nhằm tạo điều kiện để người lao động cơ sở được cập nhật thông tin, LĐLĐ TP đã tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn thành lập thêm 6 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, nâng tổng số điểm sinh hoạt văn hóa công nhân do LĐLĐ TP quản lý là 29 điểm. Duy trì tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hóa thể thao như bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng đá mi ni, tập thể hình, đọc sách, báo, tạp chí, tập luyện biểu diễn văn nghệ, hát karaoke, xem tivi, truy cập internet.
Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, tư vấn, phổ biến pháp luật: Tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật bình đẳng giới, Luật An toàn Giao thông, tư vấn sức khỏe sinh sản,... tại các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân. Duy trì hiệu quả hoạt động 35 cụm văn hóa thể thao, 92 tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân, thu hút đông đảo CNLĐ tham gia, tiêu biểu: LĐLĐ huyện Sóc Sơn, Gia Lâm, Đan Phượng,…

Tuy nhiên, phong trào văn hóa thể thao ở các cơ sở, các đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ chưa được tổ chức thường xuyên. Có những nơi cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa còn hạn chế…

Ghi nhận những kết quả của hoạt động văn hóa, thể dục thể thao của công đoàn các cấp TP năm 2017, Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến cũng lưu ý các cấp công đoàn cần quan tâm hơn nữa đến cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp cho công nhân lao động gắn với bộ Quy tắc ứng xử nơi làm việc và công cộng của TP, thông qua việc tổ chức Hội thi bằng hình thức thi viết và sân khấu hóa. Từ đó, góp phần nâng cao năng suất lao động và ý thức xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp cho người lao động.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng cho 2 tập thể và 5 cá nhân; LĐLĐ TP khen thưởng cho 7 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong phong trào văn hóa thể thao năm 2017.