Xây dựng phong cách người chiến sĩ CSGT gần dân

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - rnChiều 8/2, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội. Cùng đi có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Bày tỏ vui mừng khi đến thăm Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội trong dịp Xuân về, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng chuyển lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất từ lãnh đạo Quốc hội đến Công an TP nói chung, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội nói riêng. Đánh giá cao những kết quả trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông của Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng nổi bật là dấu ấn của công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TP, với những bước tiến bộ vượt bậc, đổi mới sâu sắc.
 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội​ Tòng Thị Phóng​ chúc Tết Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội.
Nhấn mạnh vai trò nòng cốt, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng Công an TP, trong đó có lực lượng CSGT, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng, thời gian qua CSGT Hà Nội có tiến bộ trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý, điều hành; làm tốt công tác tuyên truyền; xử lý nghiêm minh cách hành vi vi phạm; chú trọng và làm tốt công tác xây dựng lực lượng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; phối hợp tốt với các cấp, ngành, đơn vị bạn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Để đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị CSGT - Công an Hà Nội triển khai đồng bộ các kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, tập trung vào các điểm bắn pháo hoa, hoạt động lễ hội, phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép... Về nhiệm vụ năm 2018, đơn vị cần bám sát chủ đề công tác mà Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đề ra. Bên cạnh đó, Phòng CSGT cần coi trọng công tác nắm tình hình, tham mưu cho lãnh đạo TP, Công an TP để xử lý kịp thời những tình huống đột xuất về an ninh trật tự, an toàn giao thông; coi trọng công tác tuyên truyền; tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn.
 Toàn cảnh hội nghị 
Bên cạnh đó, đơn vị cần chú trọng công tác Đảng, công tác cán bộ, gắn với việc triển khai Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII, qua đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ gìn phẩm chất đạo đức; coi trọng công tác dân vận, xây dựng phong cách, tác phong của người chiến sĩ CSGT Thủ đô gần gũi, chia sẻ, ân cần... Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng bày tỏ sự tin tưởng và chúc đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ngành Công an và Nhân dân giao phó.