Xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch văn hóa

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/12, Hội đồng Thi đua khen thưởng - UBND quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2017, giao chỉ tiêu Kinh tế - xã hội dự toán thu, chi ngân sách và Phát động phong trào thi đua năm 2018.

Năm 2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận Tây Hồ ước đạt 4.408,165 tỷ đồng, đạt 164,1% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 236,9% dự toán năm 2017. Tổng chi ngân sách trên địa bàn quận ước đạt 710,428 tỷ đồng, đạt 107,1% so với cùng kỳ năm 2016.
Lần đầu tiên sau nhiều năm phấn đấu, quận Tây Hồ lọt vào tốp 10/30 quận huyện với 13/13 chỉ tiêu thi đua xếp loại tốt của ngành GD&ĐT trong đánh giá xếp loại quận huyện năm học 2016- 2017. Trong đó số trường công lập đạt chuẩn Quốc gia của quận là 21/25 trường, đạt tỷ lệ 84%. Lĩnh vực y tế, lao động thương binh và xã hội và các lĩnh vực khác tiếp tục được quan tâm, phát triển.
  Khen thưởng, biểu dương 2 tập thể được tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhì và Ba
Về văn hoá, quận Tây Hồ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Tổ chức không gian biểu diễn nghệ thuật ngoài trời, ẩm thực và lễ hội đường phố tại khu vực hồ Sen, phố Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân”. Trong đó, đã hoàn thiện công tác chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực tổ chức đề án, cấp điện phục vụ chiếu sáng và công tác vệ sinh môi trường, xây dựng dự thảo Nội quy và Quy chế quản lý hoạt động tại không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố,…
Bên cạnh đó, quận Tây Hồ đã thực hiện tốt nhiều phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố phát động như: phong trào thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, phong trào “An toàn thực phẩm”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…Trong đó, với phong trào “Trật tự văn minh đô thị”, các lực lượng chức năng quận, phường đã kiểm tra, xử lý 4.833 trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường, phạt hơn 2,5 tỷ đồng. Về công tác cải cách hành chính, quận Tây Hồ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cấp quận đạt 100%; cấp phường lĩnh vực Tư pháp đạt 96,42%, lập Hộp thư điện tử cho các gia đình để giao dịch điện tử đạt 88,5%.
Nhìn chung, các phong trào thi đua của quận Tây Hồ từng bước đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động, đá phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị góp phần hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh đề ra.
Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Lê Hoàng cho biết, quận xác định tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để phát triển kinh tế theo cơ cấu dịch vụ - du lịch để xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm “Dịch vụ - Du lịch văn hóa của Thủ đô”.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng đề nghị quận cần tập trung thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn quận, tập trung quyết toán các dự án đã hoàn thành; các đơn vị sự nghiệp chuẩn bị lộ trình để tự chủ tài chính; tiếp tục chấn chỉnh tinh thần, thái độ của cán bộ, công chứng với người dân; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu…Để chuẩn bị tốt cho công tác phục vụ người dân đón Tết năm 2018, Bí thư Quận ủy lưu ý công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy và xây dựng các phương án và đưa lực lượng để đảm bảo giao thông thuận lợi, trách ách tắc giao thông.
Với những kết quả đạt được, trong năm 2017, quận Tây Hồ đã có 516 tập thể và 1.524 cá nhân được khen thưởng. Tại hội nghị, đã khen thưởng, biểu dương 2 tập thể được tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhì và Ba”; 12 tập thể, 30 cá nhân được khen thưởng cấp TP; cùng nhiều khen thưởng khác.