Xây nhà máy nước mặt sông Đuống

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo tin từ cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), hiện cơ quan này đang cùng Công ty Dịch vụ nước sạch Tokyo, Công ty Metawater của Nhật Bản, thành lập liên doanh với Công ty Nước sạch Hà Nội để xây dựng nhà máy lọc nước qui mô lớn.

Theo đó, công ty liên doanh sẽ xây dựng nhà máy lọc nước mặt sông Đuống. Dự kiến, nhà máy mới khởi công xây dựng vào năm 2012, tổng mức đầu tư ước tính 10 - 20 tỉ yên (tương đương 130 - 260 triệu USD), trong đó, phía Việt Nam góp trên 50% vốn. Những năm đầu, nhà máy suất sản xuất nước sạch 150.000m3/ngày, đêm, đến 2020, đạt 300.000m3/ngày, đêm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần