Xe bán tải gây tai nạn bỏ chạy, đâm bị thương cả công an truy đuổi

Hòa Thắng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiếc xe bán tải gây tai nạn liên hoàn xong đã liều mạng bỏ chạy. Khi bị lực lượng công an truy đuổi, tài xế cố tình va chạm với xe của lực lượng chức năng khiến 2 chiến sĩ công an bị thương.

Lực lượng chức năng khống chế tài xế Huỳnh Văn Chủng. Ảnh: Nguyễn Long
Vụ việc trên vừa xảy ra vào sáng 17/4 tại tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô bán tải mang BKS: 51C-952.29 do tài xế Huỳnh Văn Chủng (SN 1976, trú tại TP Hồ Chí Minh) điều khiển di chuyển theo hướng từ Đồng Nai đi Bà Rịa - Vũng Tàu.
Khi đang còn trên địa phận tỉnh Đồng Nai (khu vực gần giáp ranh với Bà Rịa - Vũng Tàu), chiếc xe bán tải trên đã gây tai nạn liên hoàn nên bị người dân địa phương chặn lại.
Tuy nhiên, thay vì dừng xe hợp tác, tài xế Chủng lại dùng hung khí để tấn công rồi lên xe tẩu thoát sang địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Người dân địa phương lập tức thông báo cho cơ quan chức năng địa phương.
Chiếc ô tô bán tải bị nổ lốp trên đường bỏ chạy. Ảnh: Nguyễn Long
Phòng CSGT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lập tức cử Đại úy Chu Văn Sáng cùng một chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu sử dụng mô tô chuyên dụng để đuổi theo.
Khi đuổi đến ngã ba Cái Mép (thuộc địa phận phường Tân Phước, thị xã Bà Rịa) thì bắt kịp chiếc ô tô bỏ chạy. Tuy nhiên, vừa thoáng thấy bóng CSGT chạy tới, tài xế Chủng lập tức điều khiển ô tô ép vào mô tô chuyên dụng của lực lượng chức năng khiến Đại úy Sáng và chiến sĩ Cảnh sát Cơ động nghĩa vụ bị ngã xuống đường.
Hậu quả, Đại úy Sáng bị gãy nhiều xương sườn, 2 xương tay, vỡ xương chậu, hiện tình trạng nguy kịch. Chiến sĩ nghĩa vụ tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bị thương nhẹ.
Chếc xe gây tai nạn được cẩu về trụ sở công an để tiếp tục làm rõ. Ảnh: Nguyễn Long
Chiếc ô tô bán tải tiếp tục bỏ chạy qua Trạm thu phí QL51 khoảng gần 1Km nữa thì bị nổ lốp nên phải dừng lại. Lúc này, một tổ công tác khác của Phòng CSGT tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu và Cảnh sát Cơ động đã có mặt, khống chế tài xế và phương tiện bàn giao cho Công an Thị xã Phú Mỹ.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.