Xe buýt BRT “chôn chân” vì tắc đường

Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 10/1, trục đường Lê Văn Lương – Tố Hữu xảy ra ùn tắc cục bộ một số đoạn. Trời mưa, nhiều người điều khiển phương tiện bất chấp mọi quy định, lấn làn, chèn ép khiến xe buýt BRT xếp hàng dài, khó lòng di chuyển.

Dường như đã trở thành quy luật, cứ mưa là nguy cơ ùn tắc giao thông lại tăng cao. Người người vội vã chen lấn, mạnh ai nấy đi khiến giao thông trở nên hỗn loạn.
 
Trên trục đường Lê Văn Lương – Tố Hữu, bất chấp sự có mặt, phân luồng, điều tiết cực kỳ vất vả của CSGT, CSCĐ, nhiều phương tiện vẫn vô tư chiếm làn của xe buýt BRT.

Hướng từ Hà Đông đi Lê Văn Lương, đoạn ngã tư Trung Văn – Tố Hữu, ngã ba Vũ Hữu – Tố Hữu, xe máy, ô tô đua nhau nối hàng trên làn đường của xe buýt BRT.

Chiều ngược lại, 3 chiếc xe buýt BRT sát nhau nhích từng mét tại khu vực ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám. Đằng trước, đằng sau xe buýt BRT gần như không còn khoảng trống nào để xoay sở.
 
Hơn 9 giờ, dù đã qua giờ cao điểm đường phố vẫn chỗ tắc chỗ thông. Nhiều người dù đã bị CSGT nhắc nhở vẫn ào ào vượt đèn đỏ, lấn làn, tạt đầu xe buýt nhanh.

Chỉ một cung đường khoảng 1km từ ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thuý đến ngã ba Trung Văn – Tố Hữu đã có tới 6, 7 chiếc xe buýt nhanh BRT chật vật chen chúc trong đám đông phương tiện.
 
Theo dự kiến, phải qua Tết Nguyên đán lực lượng chức năng mới xử lý lỗi lấn làn của xe buýt nhanh BRT. Tuy nhiên, từ nay đến Tết, áp lực giao thông sẽ còn tăng cao; nhiều người tham gia giao thông vẫn chưa có ý thức tôn trọng làn đường riêng của xe buýt BRT. Tiếp tục kéo dài tình trạng này sẽ hạn chế đáng kể hiệu quả hoạt động của xe buýt nhanh BRT.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần