Hải Dương: Xe buýt đâm thủng tường nhà ga tàu hỏa sau va chạm với container

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người bị thương và 4m tường nhà điều hành ga Dụ Nghĩa bị hư hỏng.

Chiếc xe buýt đâm thủng tường nhà điều hành ga Dụ Nghĩa. (Ảnh: Đông Bắc)
Chiều 20/7, Ban ATGT TP Hải Phòng cho biết các, cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành điều tra nguyên nhân một vụ TNGT giữa xe buýt và container khiến 2 người bị thương.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 6 giờ ngày 20/7. Vào thời điểm trên, xe buýt mang BKS: 15B - 033.87 do tài xế Trần Tiến Tuân (SN 1974, trú tại phố Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) điều khiển, di chuyển trên QL5 theo hướng từ Hải Phòng đi Hà Nội.
Khi xe đi đến đoạn qua ga tàu hỏa Dụ Nghĩa (thuộc địa phận xã Đại Bản, huyện An Dương, TP Hải Phòng thì bất ngờ va chạm với xe container mang BKS: 15C - 251.25 kéo rơ moóc mang BKS: 15R - 051.17 do tài xế Phạm Văn Thao (SN 1987, trú tại xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) điều khiển, đang di chuyển cùng chiều ở phía sau.
Va chạm mạnh khiến chiếc xe buýt bị đẩy bay về phía trước, đâm trúng vào bức tường nhà điều hành của ga tàu hỏa Dụ Nghĩa. Vụ tai nạn liên hoàn khiến tài xế xe buýt Trần Tiến và phụ xe Đỗ Đức Mạnh bị thương; xe buýt và xe container bị hư hỏng nặng; khoảng 4m dài tường nhà điều hành ga Dụ Nghĩa bị đổ vỡ.
Đặc biệt, sau vụ tai nạn, chiếc container nằm chắn ngang QL5 khiến giao thông trên tuyến bị ùn tắc kéo dài.
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, lực lượng chức năng huyện An Dương đã tới hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông và khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần