TP Hồ Chí Minh: Xe buýt trèo lên dải phân cách, hành khách hoảng loạn kêu cứu

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sự việc xảy ra vào 8h sáng 15/12, tại TP Hồ Chí Minh. Rất may toàn bộ hành khách trên xe buýt đã an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hạo Nam)
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe buýt số 33 mang BKS: 51B - 300.03 (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy tuyến Bến xe An Sương - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, di chuyển trên QL1A theo hướng từ quận Thủ Đức về quận 12, TP Hồ Chí Minh. Trên xe lúc này có khá đông hành khách.
Khi xe đi đến đoạn giữa cầu Bình Phước 2 (thuộc địa phận phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) thì đột ngột bị mất lái lao thẳng về phía bên phải đường, “càn quét” một đoạn dải phân cách bằng bê tông trước khi “trèo” hẳn lên trên dải phân cách.
Trực tiếp trải qua pha “sóng gió” kinh hoàng, nhiều hành khách trên xe rơi vào tình trạng hoảng loạn. Họ la hét kêu cứu trước khi tìm được đường thoát thân khỏi chiếc xe đang “đậu” trên dải phân cách, xuống đất an toàn. Riêng chiếc xe buýt bị hư hỏng nặng.
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an quận Thủ Đức đã tới hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông; khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.
Được biết, theo lời khai ban đầu của tài xế xe buýt thì nguyên nhân dẫn đến tai nạn là có một xe chạy ngược chiều lấn làn, tạt đầu khiến xe buýt phải đánh lái để tránh.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần