Xe công nông tự chế lao xuống vực, 2 học sinh cùng lái xe tử vong

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu khi xe công nông đầu ngang tự chế đang chở một nhóm học sinh lưu thông bất ngờ lao xuống vực. Hậu quả khiến 7 người thương vong.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Lai Châu vụ tai nạn khiến tài xế xe công nông và 2 học sinh tử vong. Cụ thể, vào hồi 15 giờ 45 phút ngày 11/5 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 vụ tai nạn rủi ro tại khe suối đầu bản Sàng Giang, bản Lang , Phong Thổ, Lai Châu, làm 3 người chết, 4 người bị thương.
 Hiện trường vụ tai nạn.
Ngay sau khi vụ việc xẩy ra các cơ quan chức năng, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng có mặt chỉ đạo và xác minh vụ việc, cụ thể: Khoảng 15h30 ngày 11/5 anh Lý Vần Chung (SN 1991, nơi ĐKTT: Thèn Thầu, Bản Lang, Phong Thổ điều khiển xe 4 bánh công nông đầu ngang (loại xe đã bị đình chỉ lưu thông) chạy trên đường mòn dân sinh đầu bản Sàng Giang, trên thùng chở 6 trẻ em từ Sàng Giang ra Thèn Thầu, đến khe suối đầu bản Sàng Giang thì bị lật xe xuống khe suối do loại xe này không đảm bảo yêu cầu an toàn kỹ thuật.
Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người chết gồm: Lý Vần Chung (SN 1991 (lái xe); Lù Vần Hiếu (SN 2010); Phàn Phù Mìn (SN 2005) đều ở Thèn Thầu, Bản Lang, huyện Phong Thổ chết tại chỗ. Cả ba nạn nhân đều là người dân tộc Dao. Trong đó Lù Văn Hiếu và Lý Phù Mìn là học sinh trường tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn.
Còn lại 4 người bị thương gồm: Phàn Văn Hải (SN 2004); Tẩn Đức Long (SN 2003); Lý Văn Minh (SN 2000) đều ở bản Sàng Giang, Bản Lang, Phong Thổ bị thương nặng, hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu; Tẩn Hoài Nam (SN 2005), nơi DKTT tại bản Sàng Giang, bản Lang, Phong Thổ hiện đang điều trị tại Trung tâmy tế huyện Phong Thổ.
Ngay sau khi sự việc xảy ra UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng như: Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT, Hội Chữ thập đỏ, Sở Lao động Thương binh & xã hội, UBND huyện Phong Thổ, UBND xã Bản Lang có mặt chỉ đạo và khắc phục hậu quả đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người chết và bị thương.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần