Xe đầu kéo đâm ô tô 4 chỗ khiến 5 người chết tại chỗ

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ va chạm kinh hoàng giữa một chiếc ô tô 4 chỗ và xe đầu kéo vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khiến 5 người tử vong.

 Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng (Ảnh: Phan Tư)
Chiều 14/6, trao đổi với phóng viên, đại diện Ban ATGT tỉnh Tây Ninh cho biết, tại địa phương vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô con và xe đầu kéo khiến 5 người tử vong tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu, vụ TNGT trên xảy ra vào lúc 6h15 hôm nay (14/6). Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS:  51C-947.80 do tài xế Trần Đình Trung (SN 1984, trú tại tỉnh Bình Định) điều khiển, lưu thông trên QL22 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Tây Ninh.
Khi đi đến đoạn đường qua địa phận xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thì xe đầu kéo này va chạm với ôtô 4 chỗ mang BKS: 51F-370.00 đang di chuyển theo chiều ngược lại.
Chưa dừng lại ở đó, sau va chạm, chiếc xe đầu kéo tiếp tục ủi chiếc ô tô con vào tận lề đường mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến 5 người trên ô tô con tử vong tại chỗ; xe đầu kéo hư hỏng nặng phần đầu, chiếc ô tô con bị bẹp dúm và bị mắc kẹt cứng vào xe đầu kéo.
 Lực lượng cứu hộ phải khoan cắt ô tô con để đưa các nạn nhân ra ngoài (Ảnh: Đình Trọng)
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an huyện Trảng Bàng đã lập tức tới hiện trường, phối hợp cùng lực lượng cứu hộ tiến hành hàn cắt chiếc ô tô con để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài; đồng thời khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
Được biết, trong số 5 nạn nhân tử vong thì có tài xế điều khiển ô tô con, còn lại 4 người khác đều cùng là anh em trong một gia đình. Hiện tại CA Huyện Trảng Bàng đã tạm giữ lái xe Container để điều tra, đã lấy mẫu máu để xét nghiệm ma tuý và nồng độ cồn.
Cùng ngày, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình – Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia vào hiện trường, chuyển lời thăm hỏi, chia buồn của Phó Thủ tướng tới gia đình các nạn nhân, phối hợp với Lãnh đạo địa phương chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả của vụ việc.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.