Xe đầu kéo lao xuống vực sâu, tài xế chết thảm trong ca bin

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong lúc chiếc xe đầu kéo rơi xuống vực, người đi cùng xe đã kịp thời nhảy ra ngoài thoát thân, riêng tài xế bị mắc kẹt đã chết thảm trong ca bin.

 

Nơi chiếc xe đầu kéo rơi xuống vực (Ảnh: Minh Chuyên)

Vào lúc 21h30 ngày 16/12, trên QL789, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông (TNGT) thương tâm liên quan đến xe đầu kéo khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS: 37C - 236.46, kéo rơmoóc mang BKS: 37R - 022.39 do tài xế Đặng Văn S. (SN 1977, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên QL279 theo hướng từ Bản Phủ đi Tây Trang. Trên xe có thêm anh Đặng Văn Ng. (SN 1981, cùng trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).
 Chiếc xe đầu kéo nằm dưới vực sâu (Ảnh: Minh Chuyên)
Khi xe đi đến đoạn qua Bản Na Láy, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, chiếc xe đầu kéo bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống vực sâu khoảng 50m. Trong quá trình xe rơi xuống vực, anh Đặng Văn Ng. đã kịp thời nhảy ra khỏi ca bin thoát thân, riêng tài xế Đặng Văn S. bị mắc kẹt nên tử vong tại chỗ. Chiếc xe đầu kéo hư hỏng nặng.
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an huyện Điện Biên đã lập tức có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Được biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do đường có khúc cua khuất tầm nhìn và trời tối.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần