Xe đầu kéo lật đè chết 2 mẹ con đi xe máy trên quốc lộ 37

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiếc xe đầu kéo bị mất lái và lật khi ôm cua, toàn bộ thùng hàng đằng sau đè lên xe máy đi cùng đường khiến 2 mẹ con tử vong thương tâm.

 Chiếc xe đầu kéo lật đè chết 2 mẹ con đi xe máy. (Ảnh: Minh Chuyên)
Vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng này vừa xảy ra vào lúc 5h10 hôm nay (21/6) tại tỉnh Yên Bái. Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên, đại diện Ban ATGT địa phương này cho biết, vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS: 19C - 069.55, kéo theo rơmoóc mang BKS: 20R - 004.42 do tài xế Phạm Văn Toán (SN 1988, trú tại xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) điều khiển, di chuyển trên QL37 theo hướng Yên Bái - Tuyên Quang. Trên rơmoóc chở đầy than.
Khi đi đến Km239+700 đoạn qua thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái thì gặp khúc cua gấp. Tài xế điều khiển cho xe đầu kéo ôm cua nhưng bất ngờ xe bị lật nghiêng, toàn bộ rơmoóc chở đầy than phía sau lật đè lên xe máy BKS 21B1 - 874.38, trên xe có 2 mẹ con (chưa xác định được người điều khiển) đang di chuyển cùng chiều.
Vụ tai nạn khiến cả 2 mẹ con đi xe máy tử vong thương tâm; chiếc xe máy bị biến dạng hoàn toàn. Danh tính các nạn nhân sau đó được làm rõ là chị Nguyễn Thị Vượng (SN 1984) và bà Lê Thị Bình (SN 1949 - mẹ chị Vượng).
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, lực lượng CSGT tỉnh Yên Bái đã lập tức đến hiện trường để thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.