Xe điên lao vào nhà dân, đâm chết 2 vợ chồng đang ngủ

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoài vợ chồng chủ nhà bị đâm tử vong tại chỗ, con gái của họ cũng bị chiếc ô tô điên đâm văng ra khỏi nhà nhưng may mắn sống sót một cách thần kỳ.

Vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra vào lúc 4h ngày 24/3 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Hiện trường kinh hoàng sau vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Hà
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô tải mang BKS: 93C-059.81 do tài xế Phạm Ngọc Ngời (SN 1971, trú tại xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) điều khiển lưu thông trên đường Sao Bộng - Đăng Hà theo hướng từ bãi cát ra QL14. Trên thùng xe chở đầy cát sỏi.
Khi chiếc xe đi đến đoạn qua địa phận thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước thì mất lái và lao đi với tốc độ cao, nhằm thẳng lề đường bên trái lao tới. Chiếc ô tô điên cứ thế đâm thẳng vào nhà vợ chồng anh Trần Văn Ký (SN 1990) và chị Hoàng Thị Thúy (SN 1989) trú tại thôn 9, xã Bù Nho.
Do thời điểm xảy ra sự việc vào lúc nửa đêm về sáng, vợ chồng anh Ký, chị Thúy cùng con gái là cháu Trần Thị Ánh Nguyệt (SN 2016) vẫn đang say giấc. Bị chiếc xe điên đâm thẳng vào giường, vợ chồng anh Ký chị Thúy tử vong tại chỗ, cháu Nguyệt đang ngủ với bố mẹ bị hất văng ra ngoài nhưng may mắn thoát chết một cách thần kỳ. Tại hiện trường, ngôi nhà của gia đình nạn nhân gần như bị san phẳng hoàn toàn.
Toàn bộ ngôi nhà đã bị chiếc xe điên san phẳng. Ảnh: Tất Thành
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an tỉnh Bình Phước đã lập tức tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiến hành hỗ trợ đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.
Được biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân gây tai nạn là do tài xế xe tải ngủ gật khi đang điều khiển phương tiện dẫn tới chiếc xe mất lái, tăng tốc đột ngột và lao thẳng vào nhà dân. Còn đối với gia đình nạn nhân, theo chính quyền địa phương, gia đình anh Ký thuộc diện khó khăn, nghề nghiệp không ổn định.
Bước đầu, chính quyền huyện Bù Đăng và xã Thống Nhất đã đến hiện trường kiểm tra và thăm hỏi gia đình nạn nhân đồng thời trích ngân sách địa phương hỗ trợ trước mắt cho gia đình anh Kỳ, chị Thúy 3 triệu đồng.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.