“Xe hoa” gây tai nạn trên đường Hồ Tùng Mậu

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưa 15/9, tại ngã ba đường Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Đổng Chi (Nam Từ Liêm) đã xảy ra va chạm giao thông giữa xe ô tô 4 chỗ (xe hoa đi đón dâu) với xe máy Jupiter do một phụ nữ điều khiển, chở con gái đi học về.

 Vụ va chạm đã khiễn chiếc xe ô tô 4 chỗ (BKS 29A-34243) bị móp đầu.

Được biết, vụ va chạm đã khiến 2 mẹ con chủ chiếc xe máy Jupiter bị thương và nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện 19-8 cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô 4 chỗ (BKS 29A-34243) bị móp đầu, chiếc xe máy Jupiter nằm chặn đầu xe ô tô. Vụ tai nạn gây sự chú ý của nhiều người đi đường, nhiều chủ phương tiện dừng lại xem đã gây khó khăn cho việc lưu thông, dẫn đến ùn tắc kéo dài.
 Dòng người và phương tiện "chôn chân" dưới nắng tại ngã tư Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch.

Cùng thời điểm đó, trên tuyến đường ngã tư Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch đến ngã ba đường Hồ Tùng Mậu - Hoàng Công Chất đã rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài, các phương tiện nhích từng chút một, giao thông hỗn loạn.
 Nhiều chủ phương tiện xe máy đi lên vỉa hè tránh ùn tắc (cổng UBND quận Nam Từ Liêm).

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, vào giờ cao điểm trưa nay, tình trạng ùn tắc kéo dài bắt đầu từ ngã tư đường Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch. Tại đây, các phương tiện, chủ yếu là ô tô xếp hàng dài, xe máy chen nhau, nhích từng chút một, giao thông hỗn loạn. Cùng với đó, nhiều phương tiện khi nhìn thấy cảnh tắc đường đã quay đầu, đi chiều ngược lại càng khiến giao thông thêm ùn tắc.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết vụ việc và điều tiết giao thông. Tuy nhiên, do vào giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông rất lớn nên xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Được biết, đường Hồ Tùng Mậu (đoạn từ cổng UBND quận Nam Từ Liêm đến ngã tư Nhổn) đang trong quá trình thi công tuyến đường sắt trên cao, dẫn đến một phần lòng đường Hồ Tùng Mậu bị thu hẹp, nên gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.
 Do vào giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông rất lớn nên xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.
Ngoài ra, do đường Hồ Tùng Mậu chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông nên vào các giờ cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông và công an phường sở tại phải làm việc rất vất vả. Sáng nào cũng vậy, từ 6h30 lực lượng làm nhiệm vụ đã có mặt tại ngã tư Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch để tổ chức phân luồng, nhưng 4 chiến sĩ làm việc vẫn không xuể.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần