Xe khách cháy trơ khung trên cao tốc Trung Lương

Công Tiến (VPMN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến chiều 4/2, lực lượng chức năng tỉnh Long An mới hoàn tất xong công tác khám nghiệm cũng như di dời chiếc xe khách 29 chỗ bất ngờ bốc cháy trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương…

Theo đó, vào trưa cùng ngày, tài xế Nguyễn Hữu Lộc (60 tuổi, quê Đồng Tháp) chạy xe khách 29 chỗ từ Hồng Ngự, Đồng Tháp lên TP Hồ Chí Minh. Khi đến Km 16 + 500 đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, thuộc địa phận Long An thì chiếc xe bất ngờ phát hỏa.

Khi phát hiện khói bốc lên dữ dội nhiều hành khách hoảng hốt la hét báo tài xế tấp vào làn đường khẩn cấp. Nhiều hành khách hoảng sợ bỏ chạy hỏi xe thoát thân trong khi đó, tài xế và phụ xe đã dùng bình chữa cháy mini lao vào dập lửa.
Chiếc xe khách bị cháy trơ khung trên cao tốc Trung Lương
Tuy nhiên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm xe toàn bộ chiếc xe trước sự bất lực của tài xế. Vụ việc nhanh chóng được thông báo cho ban quản lý đường cao tốc và lực lượng PCCC sở tại.
 Toàn bộ bên trong xe đều bị thiêu rụi
Nhận được tin báo, PCCC tỉnh Long An đã cử 2 xe cứu hỏa nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành dập lửa. Gần nữa giờ sau ngọn lửa đã cơ bản được khống chế thành công. May mắn vụ cháy không gây gây thương vong về người, tài sản của hành khách trên xe cũng kịp thời di dời ra ngoài, riêng chiếc xe khách đã bị thiêu rụi cháy đen biến dạng.

Sau đó, toàn bộ hành khách đã được chuyển sang một xe khác để tiếp tục lộ trình.