Xe khách chở 46 người bị lật nghiêng sang vệ đường

Theo TTXVN
Chia sẻ Zalo

Rạng sáng 4/6, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra do xe ôtô khách và ôtô tải gặp sự cố.

Khoảng 0 giờ ngày 4/6, xe ôtô khách giường nằm biển kiểm soát 37B-009.30 lưu thông theo hướng Nam - Bắc trên Quốc lộ 1A.
 Nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: Google Maps)
Đến Km 722+730 đoạn ngã ba Long Hưng đi về cảng biển Mỹ Thủy, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, xe bị lật nghiêng sang vệ đường, hư hỏng nặng, kính một bên xe bị vỡ vụn.
Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở 46 hành khách đi từ Đà Nẵng ra Nghệ An nhưng rất may chỉ một số ít khách bị xây xát nhẹ.
Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, nhà xe đã cùng với các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị và nhân dân sống xung quanh kịp thời đưa các nạn nhân bị thương đến các cơ sở y tế để chăm sóc.
Tất cả các hành khách đi trên xe đã được nhà xe hỗ trợ tiền ăn và hợp đồng với xe ôtô khác tiếp tục hành trình ra tỉnh Nghệ An.
Anh Đậu Thế Đào, tài xế xe khách 37B-009.30 cho biết lúc bị tai nạn, xe chỉ chạy với tốc độ khoảng 40 km/giờ nhưng khi anh nhấp phanh để chuẩn bị vào cua thì bị dính phanh.
Cũng rạng sáng 4/6, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khác.
Tại xã Hải Thượng, xe ôtô tải biển kiểm soát 43S-2194 do Nguyễn Cường (trú tại Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) điều khiển theo hướng Nam - Bắc bị lật bên đường, xe ôtô bị hỏng nặng.
Tại km767+205 Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, ôtô tải biển kiểm soát 76M-0448 chạy hướng Nam - Bắc do lái xe Nguyễn Văn Ngọc, trú tại Đức Phổ, Quảng Ngãi điều khiển đã đâm gãy 1 cột đèn chiếu sáng, xe hư hỏng nặng.
Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn.