Xe khách lật ngửa trên đường, ít nhất 10 hành khách nhập viện

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiếc xe khách đang di chuyển trên đường thì đột ngột mất lái và bị lật, ít nhất đã có 10 hành khách trên xe bị thương.

 Hiện trường vụ tai nạn
Chiều 11/5,  ông Đặng Hoàng Tuấn – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ lật xe khách khiến nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 6h15 ngày 11/5, xe khách mang BKS:  62B – 01432 do tài xế  Ngô Công Bình (chưa rõ nơi cư trú) điều khiển, di chuyển trên QL62 theo hướng từ Thị xã Kiến Tường đi TP Tân An, tỉnh Vĩnh Long.
Khi xe đi đến  đoạn qua xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An thì đột ngột bị mất lái rồi lật rồi nhào lộn xuống đường.Vào thời điểm tai nạn xảy ra, trên xe chở hơn 40 hành khách đều là công nhân. Vụ lật xe khiến ít nhất 10 người bị thương, trong đó có 5 người được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Long An, còn 5 người được đưa vào bệnh viện huyện Thạnh Hóa; chiếc xe khách bị hư hỏng nhiều chỗ.
 Ít nhất 10 công nhân đã bị thương khi chiếc xe khách bị lật
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an huyện Thạnh Hóa đã lập tức tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu và khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.
Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An Đặng Hoàng Tuấn cho biết, theo kết quả khám nghiệm ban đầu của lực lượng chức năng thì nguyên nhân gây tai nạn có khả năng là do lỗi kỹ thuật. Được biết, sau vụ tai nạn, UBND huyện Thạnh Hóa đã  cử cán bộ có mặt thăm hỏi những trường hợp bị thương và hỗ trợ 500.000 đồng.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần