Xe khách phát nổ ở Bắc Ninh, 14 người thương vong

Công Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 22h30 ngày 21/2, xe khách giường nằm thông trên quốc lộ 18 theo hướng Bắc Ninh đi Quảng Ninh, khi đi đến địa phận xã Đào Viên (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) bất ngờ phát nổ.

Chiếc xe khách phát nổ làm 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ảnh Tùng Nguyễn - Otofun
Chiếc xe phát nổ khiến 2 người chết và 12 người bị thương đang được sơ, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Tại hiện trường chiếc xe khách giường nằm thuộc nhà xe Ka Long, biển số 14B-00694 bị hư hỏng nặng, đặc biệt là phần thân phía sau xe. 
Đến 2h30 phút sáng 22/2, sau khi công tác khám nghiệm được hoàn tất chiếc xe bị nổ được cơ quan chức năng di rời đi.
Hiện công an tỉnh Bắc Ninh đang khám nghiệm và lấy lời khai người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ nổ xe khách.
Phần đuôi xe khách bị nát bét sau vụ nổ
Đến sáng 22/2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh cho biết, trong số 12 người bị thương, có 9 người được sơ cứu và chuyển lên khoa ngoại, khoa thần kinh, hiện còn 3 người vẫn nằm ở khoa cấp cứu.

Trong số những người nhập viện có 1 cháu bé 5 tuổi, may mắn cháu bé không bị thương gì, chỉ bị chấn động về tinh thần, cần được nghỉ ngơi, theo dõi thêm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã có mặt tại hiện trường. Ông Quỳnh cũng tới bệnh viện thăm hỏi những nạn nhân gặp nạn và thay mặt UBND tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ ban đầu mỗi người bị thương 2 triệu đồng.

Các nạn nhân đang cấp cứu ở bệnh viện. Ảnh: VNE

Về nguyên nhân xảy ra vụ nổ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

“Khi tôi tới thăm các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, công an lấy lời khai các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, họ cho biết, đang nằm trên xe thì nghe tiếng nổ “ầm” sau đó bò vội ra khỏi xe”, ông Quỳnh thông tin.

Danh sách 12 người bị thương được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh:

1. Nguyễn Văn Hà, 33 tuổi, Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang

2. Nguyễn Văn Nghĩa, 27 tuổi, Đức Chính, Đông Triều, Quảng Ninh.

3. Lường Thị Nhung, 35 tuổi, Định Hóa, Tuyên Quang

4. Nguyễn Văn Ngân, 42 tuổi, Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang

5. Nguyễn Văn Toàn, 22 tuổi, Lương Phục, Hiệp Hòa, Bắc Giang

6. Nguyễn Thị Thúy, 27 tuổi, Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang

7. Hoàng Minh Ngoan, 39 tuổi, Tân Thịnh, Định Hóa, Thái Nguyên

8. Nguyễn Hoài Thuận, 24 tuổi, TP Hạ Long, Quảng Ninh

9. Nguyễn Trung Tân, 28 tuổi, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang

10. Nông Đức Thương, 22 tuổi, Yên Lập, Định Hóa, Thái Nguyên

11. Vũ Đức Anh, 24 tuổi, Ngọc Hội, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

12. Huỳnh Ngọc Nhi, Tân Thọ, Định Hóa, Thái Nguyên

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần