Xe máy bị ô tô đâm văng khỏi đường khiến một người tử vong tại chỗ

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiếc ô tô đang lao đi với tốc độ cực nhanh thì bất ngờ đâm thẳng vào xe máy đi theo chiều ngược lại. Chiếc xe máy văng ra xa còn nam thanh niên lái xe tử vong tại chỗ.

Vụ TNGT kinh hoàng trên vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 18h30 ngày mùng 2 Tết (tức 6/2), ô tô con mang BKS: 37A-194.61 (chưa rõ người điều khiển) di chuyển trên QL1A rồi rẽ sang QL4D hướng về Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. 
 Hiện trường vụ ô tô đâm xe máy xảy ra ở Nghệ An (Ảnh: Minh Huyền).
Khi đi đến Km1+800 thuộc địa phận xóm 7 xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An thì chiếc ô tô này bất ngờ đâm thẳng vào xe máy mang BKS: 37L1 -616.95 do một nam thanh niên điều khiển đang đi theo chiều ngược lại.

Vào thời điểm va chạm, chiếc ô tô đang phóng đi với tốc độ rất nhanh nên khi va chạm với xe máy đã khiến cả chiếc xe và người điều khiển xe máy bắn ra khỏi đường. Hậu quả, nam thanh niên điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, chiếc xe hư hỏng nặng; tài xế ô tô bị thương nhẹ.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an Thị xã Hoàng Mai đã tới hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào lúc 17h40 ngày mùng 1 Tết (tức 5/2) trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng giữa hai xe máy khiến hai người chết và hai người bị thương. Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1995, trú tại xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) điều khiển xe máy mang BKS: 69K1-281.00 chở theo em Nguyễn Thị Ngưng (SN 2002, trú tại xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Đất Mũi về thị trấn Năm Căn.

Khi đến gần dốc cầu Xẻo Nạng thuộc khóm Sa Phô, thị trấn Năm Căn thì xảy ra va chạm với xe mang BKS 60N4-6389 do Trần Văn Út (SN 1981, ngụ xã Việt Thắng, huyện Phú Tân) điều khiển chở Ngô Bé Ngoan (SN 2006, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn) phía sau, lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến em Ngưng tử vong tại chỗ, Hiếu, Út và Ngoan được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Năm Căn cấp cứu. Tuy nhiên, tối cùng ngày, Hiếu đã tử vong, còn Út và Ngoan được gia đình chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau tiếp tục điều trị.

Hiện nguyên nhân hai vụ tai nạn vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần