Xe máy “leo” tràn vỉa hè phố Chùa Bộc

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một trong những nguyên nhân dẫn tới ùn tắc giao thông, mất trật tự an toàn đô thị là tình trạng các phương tiện không tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, đi hết vào phần đường của người đi bộ. Điển hình là trên phố Chùa Bộc, người điều khiển phương tiện thường xuyên “leo” lên vỉa hè chiếm hết chỗ đi lại của người đi bộ.

 Xe máy leo tràn vỉa hè phố Chùa Bộc.
Đây là khu vực gần Đại học Thủy lợi và Học viện ngân hàng nên rất đông sinh viên đi bộ qua lại. Nhưng do xe máy "leo" lên vỉa hè khiến nhiều sinh viên phải đi nép sát vào trong. Điều đáng nói, tình trạng ùn tắc, vi phạm trật tự an toàn giao thông trên phố Chùa Bộc đã diễn ra từ lâu, nhưng lực lượng chức năng rất hiếm khi có mặt để hướng dẫn người đi đường hoặc xử phạt các chủ phương tiện vi phạm. Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục tình trạng mất trật tự ATGT đô thị trên tuyến phố Chùa Bộc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần