Xe quá tải “phá nát” đường gầm cầu chui đê tả sông Đáy

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian gần đây, do hàng ngày thường xuyên có xe ô tô chở vật liệu xây dựng trọng tải 15 tấn đi qua tuyến đường gầm cầu chui đê tả sông Đáy thuộc địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức khiến cho 150m mặt đường làm bằng bê tông dành cho xe ô tô tải trọng dưới 10 tấn bị hư hỏng, rạn, nứt như ô bàn cờ.

Hàng loạt vị trí mặt đường gầm cầu chui đê tả Đáy đi qua địa bàn xã Song Phương, huyện Hoài Đức bị hư hỏng. 
Nhiều đoạn bị lún, sụt sâu gần 10cm, tạo thành những ao tù mỗi khi có mưa. Xe ô tô quá tải chạy qua còn làm vỡ nhiều vị trí nắp cống khiến cho đất cát cuốn theo lấp kín lòng cống. Thậm chí, có đoạn còn trơ cả cốt sắt gây khó khăn cho các phương tiện xe cơ giới mỗi khi đi qua. Đây chính là nguyên nhân khiến cho mỗi khi có mưa người dân phải lấy đất đắp thành bờ tát nước ra ngoài chống ngập úng cho tuyến đường. Từ việc mặt đường thường xuyên bị ngập nước lại gặp xe quá tải đi qua hàng ngày đã làm cho toàn bộ 150m đường hiện nay bị hư hỏng.
Trước thực trạng nêu trên, đề nghị UBND huyện Hoài Đức và cơ quan chủ quản tuyến đường sớm có trách nhiệm cải tạo mặt đường để đảm bảo an toàn cho việc đi lại. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý dứt điểm vấn nạn xe quá tải chạy qua đây.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần