Xe rác vẫn án ngữ đường giao thông

Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị ngày 16/10 có bài: “Tập kết rác dưới lòng đường”, phản ánh tình trạng lòng đường 36m, đoạn dưới chân chung cư Hồ Gươm Plaza, Khu đô thị Mỗ Lao (phường Mộ Lao, Hà Đông) bị biến thành điểm tập kết, trung chuyển rác, gây cản trở giao thông, mất vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến nay tình trạng này vẫn tiếp diễn. Vào giờ cao điểm chiều, hàng chục chiếc xe thu gom rác đẩy tay vẫn ngang nhiên dàn hàng, chiếm hơn nửa lòng đường (ảnh). Đôi khi một số công nhân thu gom, trung chuyển rác còn không mặc đồng phục, thản nhiên dàn hàng xe đứng nói cười. Anh Đặng Tuấn Anh, sống tại chung cư Hồ Gươm Plaza đặt vấn đề: “Không biết đây có phải công nhân vệ sinh môi trường chuyên nghiệp không, sao có vẻ giống những người làm vệ sinh theo giờ hoặc thu gom phế liệu?”.

Khoảng 18 giờ, khi xe tải trung chuyển đến vị trí này, việc cẩu đổ rác vào thùng cũng không có biện pháp che đậy tối thiểu, khiến rác, bụi bay tán loạn vào người đi đường. Được biết, địa bàn này do Công ty CP Đầu tư & phát triển công nghệ cao Minh Quân mới trúng thầu thu gom, xử lý rác. Đề nghị, chính quyền phường Mộ Lao nhanh chóng có biện pháp xử lý điểm tập kết rác nêu trên, trả lại lòng đường cho lưu thông và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần