Xe tải chở gạch lật khi đổ đèo, tài xế tử vong tại chỗ

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên QL6, đoạn qua địa phận tỉnh Hòa Bình khiến 2 người thương vong.

 Hiện trường nơi chiếc xe tải chở gạch bị lật trên QL6 (Ảnh: Thanh Hải).

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 14 giờ 40 ngày 5/9 trên QL6. Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS: 29C-732.15 chở đầy gạch do tài xế Phạm Văn Ánh (SN 1979, trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) điều khiển, di chuyển trên QL6 theo hướng từ Hà Nội đi Sơn La. Cùng đi trên xe còn có anh Hà Công Yến (SN 1986, trú tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình).

Khi xe đi đến Km127+50, đoạn qua địa phận xóm Nhuối (xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) đột ngột mất lái và lật nghiêng khi đang đổ đèo. Nguyên nhân tai nạn được cho là do xe chở quá nặng.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị lật nghiêng, nằm ngang đường, hàng trăm viên gạch vương vãi khắp nơi; nhiều mảnh vỡ của chiếc xe tải cũng rơi rải rác xung quang khu vực. Tài xế Phạm Văn Ánh tử vong tại chỗ; người đi cùng là anh Hà Công Yến bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu; QL6, đoạn qua nơi xảy ra tai nạn bị ùn tắc nhiều giờ.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an huyện Mai Châu đã lập tức tới hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông; khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.