Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2021: Chờ đợi tôn vinh người xứng đáng

Kinhtedothi - Giữa tháng 3/2021, Bộ VHTT&DL công bố danh sách chốt của Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.
Những tên tuổi lớn như: Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhà văn Kim Lân… đã có tên trong danh sách đề nghị lần này. Như vậy, cùng với danh sách của 8 lĩnh vực đã được xin ý kiến từ tháng 1/2021, công chúng đang chờ đợi một mùa xét tặng xứng đáng, tôn vinh đúng và đủ những gương mặt tận hiến cho văn học nghệ thuật nước nhà.
Thế hệ vàng của văn học nghệ thuật

Nhà văn Nguyễn Khoa Điềm là một trong 9 nhà văn, nhà thơ nằm trong danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật do Hội đồng cấp cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước, vừa được Bộ VHTT&DL đăng tải để lấy ý kiến của Nhân dân. Đối với nhiều độc giả, không phải đợi đến lần ghi nhận này mà từ trước đó nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã là tác giả lớn. Ông là nhà thơ tiêu biểu, có đóng góp to lớn trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một nhà hoạt động chính trị rất tài ba.
 Trích đoạn trong vở  ''Khi ban đội đi vắng'' của Nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong.
Trong kho tàng sáng tác đồ sộ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, lần này Hội đồng cấp cơ sở đã chọn 3 tác phẩm và cụm tác phẩm gồm: Tập thơ Cõi lặng, Nguyễn Khoa Điềm tuyển thơ, Đất nước (chương chủ đạo trong trường ca Mặt đường khát vọng) để trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xem xét đề xuất trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh.
Bên cạnh nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm lần đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn học nghệ thuật còn có nhà văn Bùi Hiển - được xem là “Thế hệ vàng” của văn học Việt Nam; nhà văn Kim Lân – nhà văn của người nông dân Việt Nam và 6 tác giả lớn khác.

Trong đợt đề nghị xét tặng lần này, Hội đồng cấp cơ sở tỉnh Nghệ An cũng đã đề xuất Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho tác giả, nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong. Ông là người con ưu tú của mảnh đất xứ Nghệ, cả cuộc đời dành tâm huyết, tận hiến sức lực, trí tuệ cho dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh nói riêng, cho văn hóa Nghệ Tĩnh nói chung. Với những tác phẩm của mình, ông đã góp phần rất lớn để dân ca Ví, Giặm được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào năm 2014.

NSND Lê Tiến Thọ - nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đánh giá: “Những tác phẩm của nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong có chèo cải lương, dân ca Ví, Giặm… ra đời từ những năm 60 của thế kỷ trước. Đặc biệt, bài dân ca “Giận mà thương” trong vở kịch “Khi bạn đội đi vắng” được nhạc sĩ Vi Phong ký âm và từ đó được lan truyền khắp cả nước, thậm chí vượt qua biên giới chinh phục bạn bè quốc tế”. Chính vì vậy, theo khán giả cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực sân khấu, nhà viết kịch Nguyễn Trung Phong xứng đáng được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh.

Sẽ sớm trao tặng

Theo thông báo đợt 1 đã có 8 lĩnh vực công bố danh sách các tác giả được đề nghị xét tặng. Cụ thể, lĩnh vực âm nhạc có 5 hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và 46 hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Nhà nước. Lĩnh vực sân khấu có 6 hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và 20 hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Nhà nước.
Lĩnh vực múa có 5 hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và 15 hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Nhà nước. Lĩnh vực điện ảnh có 4 hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và 26 hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Nhà nước. Ngoài ra, còn có lĩnh vực nhiếp ảnh, mỹ thuật, văn nghệ dân gian. 8 lĩnh vực này đã hoàn thiện lấy ý kiến Nhân dân từ cuối tháng 1/2021.

Theo thông tin từ Bộ VHTT&DL, ngoài ra, mới đây Hội đồng cấp cơ sở đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh cho 9 tác giả và giải thưởng Nhà nước cho 50 tác giả.
Bộ đăng tải toàn bộ danh sách này trên website của Bộ, sẽ kết thúc vòng lấy ý kiến công khai vào ngày 29/3. Sau đó, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước sẽ họp xét theo quy định tại Nghị định 90/2014/NĐ-CP và Nghị định 133/2018/NĐ-CP, trước khi trình Chính phủ xem xét và Chủ tịch nước ký quyết định trao tặng. Theo thông lệ, lễ trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước trong lĩnh vực văn học nghệ thuật sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh (2/9), theo định kỳ 5 năm/lần.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ