Xét xử giám đốc thẩm vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em

Trúc Mai
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/6, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án “dâm ô với trẻ em” ra xét xử giám đốc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (SN 1940, ngụ tại chung cư Lakeside Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (người ngồi quay lưng) trong phiên tòa.
Trước đó, tại bản án sơ thẩm của TAND TP Vũng Tàu, HĐXX đã tuyên bị cáo Thủy 3 năm tù. Sau khi HĐXX phiên phúc thẩm TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên giảm án bị cáo Thủy xuống 18 tháng tù cho hưởng án treo, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, hủy toàn bộ án phúc thẩm, tạm đình chỉ thi hành án hình sự đối với bản án đã được tòa phúc thẩm tuyên đối với bị cáo.
Tiếp đó, Chánh án TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định đình chỉ nhiệm vụ xét xử đối với thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện (chủ tọa phiên phúc thẩm), đồng thời yêu cầu 2 thẩm phán liên quan kiểm điểm.

Theo cáo trạng của VKSND TP Vũng Tàu, khoảng 20h, 1 ngày trong tháng 4/2014, cháu N.N.A.D (SN 2008) và anh trai được cha dẫn đến khu vực cầu trượt thuộc khuôn viên Khu chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu chơi.

Do cha cháu D. không để ý nên Nguyễn Khắc Thủy đến, sờ vào bụng và vùng kín cháu D. Ngoài ra, Nguyễn Khắc Thủy còn thực hiện hành vi dâm ô với một bé gái khác tại căn hộ trên chung cư ở TP Vũng Tàu vào tháng 5/2014.