Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phúc thẩm vụ án tại PVN, PVC: Ông Đinh La Thăng đề nghị tòa xem xét chuyển tội danh

Kinhtedothi - Ngày 11/5, trong phần tranh tụng, ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐQT/HĐTV Tập đoàn dầu khí - PVN) không đồng tình với quan điểm đề nghị giữ nguyên các nội dung tại bản án sơ thẩm của đại diện VKSND.
Luận tội theo thẩm quyền bị cáo
Theo ông Thăng, tại phiên tòa phúc thẩm lần này, nhiều diễn biến mới không được đại diện VKSND cập nhật vào bản luận tội để làm cơ sở đánh giá. Phần buộc tội của đại diện VKSND gần như nguyên văn với nội dung của bản án sơ thẩm.

Ông Thăng đề nghị tòa xem xét, những gì thuộc thẩm quyền của bản thân, nếu có sai phạm thì mới quy kết trách nhiệm cho mình. Theo ông Thăng, người đứng đầu thì không có nghĩa là mọi việc từ lớn đến bé cũng đều phải biết, phải chịu trách nhiệm.
Tiếp tục trình bày, ông Thăng cho rằng, việc ký Hợp đồng EPC số 33 là tự nguyện giữa 2 đơn vị, chứng từ tài liệu đưa ra hoàn toàn là sự bàn bạc của PVPower vậy mà vẫn gắn ông chỉ đạo ký. Các bị cáo, nhân chứng cũng khai ông Thăng không chỉ đạo. Điều nữa, đại diện VKSND không nêu việc ông Thăng có yêu cầu tiền tạm ứng chỉ được sử dụng cho Dự án Thái Bình 2. Ông Thăng khẳng định, không có chỉ đạo cụ thể nào về vấn đề tạm ứng tiền và cũng không thuộc thẩm quyền của mình.
Ông Đinh La Thăng tại phiên toà phúc thẩm. Ảnh: TTXVN 
Về cách tính thiệt hại, ông Thăng cho rằng, việc giám định viên nêu tài sản của doanh nghiệp hình thành trên nhiều nguồn khác nhau, tương ứng là tiền thu về để ở 1 số tài khoản: Tài khoản thanh toán, tài khoản gửi tiết kiệm…, cần bù trừ để ra kết quả cuối cùng. Vì vậy, ông Thăng không đồng tình quy kết phải bồi thường 30 tỷ đồng. Ông Thăng đề nghị toà xem xét lại toàn bộ những vấn đề đã nêu.
Nói lời sau cùng, ông Đinh La Thăng tha thiết đề nghị HĐXX trên cơ sở chứng cứ, quan điểm bào chữa của luật sư, xem xét công tâm, công bằng đối với mình. Ông Đinh La Thăng mong muốn được HĐXX chuyển đổi tội danh thành thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hậu quả nhiêm trọng.
Bị cáo Phùng Đình Thực (nguyên Tổng Giám đốc PVC) khi được tự bào chữa bổ sung đã đề nghị HĐXX xem xét lại quy kết mình đã tạm ứng sai quy định. Ông Thực khẳng định, trong hồ sơ chứng cứ chứng minh ông không chỉ đạo PVC và PVPower ký Hợp đồng số 33. Đối với việc cấp tiền cho ban quản lý, tất cả những quyết định cấp vốn, phiếu chi ông không ký mà phó tổng giám đốc phụ trách tài chính thực hiện. Ngoài ra, trong phân công lãnh đạo ông không được phân công trực tiếp Dự án Thái Bình 2.
VKSND giữ quan điểm luận tội
Tại phiên tòa, đại diện VKSND tổng hợp các ý kiến và đưa ra quan điểm phản biện đối với các bị cáo và luật sư biện hộ. Theo đó, thời điểm hiện tại không có bị cáo nào kêu oan. Chỉ có ông Đinh La Thăng, Phùng Đình Thực nhận mình phạm tội khác. Đại diện VKSND khẳng định, kết luận giám định của Bộ Tài chính hoàn toàn chính xác. Về trách nhiệm dân sự, việc quy kết 119 tỷ đồng là chính xác.
Tiếp đến, đại diện VKSND đã nêu quan điểm đối với luật sư bào chữa của từng bị cáo. Theo đó, bị cáo Đinh La Thăng bị quy kết trong quá trình thực hiện Dự án Thái Bình 2, bị cáo nguyên là chủ tịch, có vai trò chính chỉ đạo ký Hợp đồng số 33 trái quy định. Sau đó, chỉ đạo cấp dưới căn cứ chi tiền trái mục đích để Trịnh Xuân Thanh và các bị cáo khác sử dụng trái mục đích, gây thiệt hại cho Nhà nước. Tại phiên toà phúc thẩm, VKSND xác định hành vi đã quy kết của bản án sơ thẩm đối với bị cáo. Sau đó, đối chiếu chức năng nhiệm vụ đến hành vi của bị cáo, các nhân chứng, quá trình phiên tòa phúc thẩm để xem xét tình tiết mới.
Bị cáo Phùng Đình Thực có trình bày 1 số văn bản liên quan báo cáo đề xuất, bị cáo cho rằng không nhận được. Những văn bản này đều có nội dung gửi tới bị cáo Thực, người xử lý nội dung này là bị cáo Khánh. Đại diện VKSND khẳng định, quá trình điều tra bị cáo Khánh không bị ép buộc. Đại diện VKSND cho rằng, không đủ căn cứ để khẳng định bị cáo Thực không nhận được văn bản. Tuy nhiên, đại diện VKSND thấy bị cáo Thực có nhiều tình tiết giảm nhẹ, để có thể xem xét giảm nhẹ. VKSND đề nghị giảm hình phạt cho bị cáo ở mức độ tối đa.
Từ những quan điểm trên, VKSND khẳng định bị cáo Phùng Đình Thực và Đinh La Thăng phạm tội theo điều 165 BLHS năm 1999.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nhận mức án 10 năm 6 tháng tù

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nhận mức án 10 năm 6 tháng tù

18 Sep, 07:33 PM

Kinhtedothi - Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Duy Hưng - cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An còn dẫn đến cán bộ ở nhiều địa phương có những dự án thi công sai phạm, bị xử lý hình sự và kỷ luật làm giảm niềm tin của Nhân dân, gây bức xúc trong xã hội.

Cảnh báo tình trạng giả mạo Facebook Bảo Tín Minh Châu tích xanh lừa đảo khách hàng mua vàng để chiếm đoạt tài sản

Cảnh báo tình trạng giả mạo Facebook Bảo Tín Minh Châu tích xanh lừa đảo khách hàng mua vàng để chiếm đoạt tài sản

16 Sep, 04:49 PM

Trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng cao và biến động, nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh. Lợi dụng nhu cầu và tâm lý mua vàng của người dân, nhiều đối tượng đã mạo danh các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc uy tín để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng có nhu cầu mua vàng.

Hé lộ “kịch bản” sản xuất vàng chui từ bàn tay của nguyên Tổng Giám đốc SJC

Hé lộ “kịch bản” sản xuất vàng chui từ bàn tay của nguyên Tổng Giám đốc SJC

09 Sep, 11:34 AM

Kinhtedothi - VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 16 bị can trong vụ án chấn động xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị liên quan. Hành vi của nhóm bị cáo bị cáo buộc đã làm thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng, biến xưởng vàng quốc gia thành nơi “sản xuất chui” vàng miếng và vàng nhẫn trái quy định.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai gì tại tòa?

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khai gì tại tòa?

08 Sep, 06:01 PM

Kinhtedothi - Ngày thứ nhất phiên sơ thẩm được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đã khai về việc chỉ đạo cảm ơn khi được trúng thầu và thanh quyết toán dự án,...

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ