Xót xa danh sách 14 người chết, 5 người mất tích do mưa lũ ở Thanh Hoá

Theo Lao động
Chia sẻ Zalo

Thông tin chính thức từ Ban Chỉ huy PCLB Thanh Hoá, mưa lũ lịch sử ở tỉnh này đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Xót xa khi có tới 14 người chết và 5 người mất tích.

14 người chết do lũ dữ gồm:
Bà Lê Thị Kén, sinh năm 1950, thôn 1 xã Hoằng Long, TP. Thanh Hoá (trước thuộc huyện Hoằng Hoá). Sáng 10.10, bà Kén bị trượt ngã xuống mương thuỷ lợi.

Anh Đoàn Như Mão, sinh năm 1987, thôn 1 xã Quảng Phú, TP. Thanh Hoá. Vào lúc 12 giờ ngày 11.10, anh Mão đi vớt củi trên sông Mã lúc nước dâng cao bị nước cuốn trôi.

Anh Vũ Trọng Mạnh, sinh năm 1994, thôn Rọc Năn, xã Công Chính, huyện Nông Cống, bị chết do trượt chân ngã xuống ao.
 Đưa thi thể anh Phạm Văn Sanh lên bờ.
Bà Hà Thị Lở (On), sinh năm 1954, thôn Ngòn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, bị chết do nước lũ cuốn trôi.

Anh Vi Văn Chiến, sinh năm 1989, thôn Chiềng, xã yên Nhân, huyện Thường Xuân bị chết do sạt lở đất. Con gái anh Chiến là cháu Vi Thị Linh Đan, sinh năm 2016 chịu chung số phận.

Chị Lê Thị Hà, sinh năm 1976, thôn Cạn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân bị chết do sạt lở đất.

Anh Lang Văn Án, sinh năm 1978, và anh Lang Văn May, sinh năm 1992, cùng ở thôn Chiềng, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân. Anh May cùng đi lên rẫy với anh An và cũng bị nước cuốn trôi.

Ông Nguyễn Minh Sinh, sinh năm 1965, thôn Giang Sơn, xã Hoằng Trường, Hoằng Hoá mất lúc 15h30 ngày 11.10 do điện giật vì nước ngập vào nhà.

Anh Phạm Văn Sanh, sinh năm 1993, làng Quên, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc. Anh Sanh bị nước cuốn trôi ngày 11.10 (gần khu vực đập Bái Thượng, thị trấn Mục Sơn, huyện Thọ Xuân).

Anh Phạm Ngọc Tài, sinh năm 1998 (nguyên quán xã Hoằng Quang, TP. Thanh Hoá; hộ khẩu tại xã Thành Minh, huyện Thạch Thành. ngày 11.10, anh Tài đi vớt củi bị lũ cuốn trôi.

Anh Hoàng Duy Hưng, sinh năm 1978, thôn Cạn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân. Anh Hưng bị thương do sạt lở đất ngày 10.10, đến tối ngày 11.10 đã qua đời tại BV huyện Thường Xuân.

Chị Trương Thị Hiền, sinh năm 1974, thôn Đồn Toàn, xã Hà Long, huyện Hà Trung. Khi đi qua tràn Ba Lá (cách nhà 5km), chị Hiền bị nước lũ cuốn trôi lúc 10h ngày 12.10.

5 người mất tích gồm: 2 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Yên Khương, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh là đồng chí Cao Đăng Cường, sinh năm 1972, cấp bậc: Thượng tá, Chính trị viên và đồng chí Nguyễn Thành Chủng, sinh năm 1975, cấp bậc: Đại uý, Đội trưởng Đội Tổng hợp.

Ông Hà Văn Miêu, sinh năm 1967,bản Buôn, xã tam Thanh, huyện Quan Sơn, khi đi làm rẫy bị lũ cuốn.

Anh Lữ Văn Tuấn, sinh năm 1970 và anh Vi Văn Trường, sinh năm 1990. Cả 2 ở cùng thôn Dưn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân và cùng đi rừng từ ngày 9.10 đến nay chưa về.