Xử lý nhiều phương tiện dừng đỗ sai quy định trên phố Nguyễn Quyền

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/8, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh - Đội phó Đội CSGT số 4 cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh "Phố Nguyễn Quyền tràn lan phương tiện dừng đỗ sai quy định", Đội CSGT số 4 đã tiến hành kiểm tra, xử lý 8 trường hợp dừng đỗ sai quy định gây cản trở giao thông.

 Lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng đỗ sai quy định trên phố Nguyễn Quyền.

Báo Kinh tế & Đô thị ngày 2/8 có bài "Phố Nguyễn Quyền tràn lan phương tiện dừng đỗ sai quy định" phản ánh tình trạng nhiều xe ô tô dừng đỗ lấn chiếm lòng đường, làn đường dành cho người đi bộ trên phố Nguyễn Quyền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng.

Liên quan vấn đề này, ngày 3/8, trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh - Đội phó Đội CSGT số 4 cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh trên, Đội CSGT số 4 đã tiến hành kiểm tra, xử lý 8 trường hợp dừng đỗ sai quy định gây cản trở giao thông.

Cũng theo lãnh đạo Đội CSGT số 4, trong thời gian tới, Đội CSGT số 4 sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Trước đó, theo ghi nhận của báo Kinh tế & Đô thị cũng như phản ánh của người dân trong khu vực, trên phố Nguyễn Quyền hướng từ Lê Duẩn đi Trần Bình Trọng, các đơn vị chức năng đã bố trí một điểm dừng đỗ phương tiện. Tuy nhiên, thay vì dừng đỗ tại nơi đã được cấp phép, nhiều phương tiện vẫn cố tình dừng đỗ sang mép đường chiều ngược lại.

Thậm chí, tại khu vực nút Nguyễn Quyền - Trần Bình Trọng, nhiều phương tiện còn ngang nhiên dừng đỗ chắn ngang phần đường dành cho người đi bộ qua đường, dừng đỗ không đúng khoảng cách quy định (cách nút giao, nơi đường cong 5m - PV) gây cản trở, mất ATGT.