Xử lý chợ cóc vây trụ sở UBND xã Sài Sơn

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/8, báo Kinh tế & Đô thị có bài “Hai chợ cóc vây trụ sở UBND xã Sài Sơn”, phản ánh tình trạng người dân chiếm dụng vỉa hè, lòng đường Tỉnh lộ 421B, đoạn qua thôn Đa Phúc và Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai để lập chợ cóc gây cản trở, ùn tắc giao thông.

Hai chợ cóc nằm gần trụ sở UBND xã Sài Sơn.
Vừa qua, Công an huyện Quốc Oai có văn bản số 1532/CV-CAQO do Đại tá Phạm Danh Mạnh - Trưởng Công an huyện Quốc Oai ký phúc đáp với nội dung: TL 421B là tuyến giao thông huyết mạch chạy qua địa bàn xã Sài Sơn, với chiều dài 3,35km có vị trí thuận lợi dẫn đến các hộ kinh doanh buôn bán các mặt hàng hoa quả, sản phẩm thời vụ; đặc biệt, các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ tại 2 chợ cóc Đa Phúc và Thụy Khuê bám hai bên đường 421B tập trung đông vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều.
Từ đầu năm 2018 đến nay, Công an huyện đã thường xuyên phối hợp cùng các ban, ngành và UBND xã trong việc tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang giao thông làm nơi kinh doanh buôn bán gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.
Cùng với đó, hàng tuần, Công an huyện có bài phát trên hệ thống loa truyền thanh, các xã, thị trấn tuyên truyền giáo dục pháp luật về công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; Chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự - Cơ động phối hợp với Công an xã Sài Sơn ra quân xử lý các trường hợp vi phạm. Tiến hành giải tỏa sắp xếp hai chợ cóc không để các hộ bày bán hàng hóa trên hành lang giao thông.
Tiếp đó, Công an huyện cũng bàn giao mặt bằng hành lang ATGT cho chính quyền xã Sài Sơn quản lý và duy trì lực lượng kiểm tra, xử lý tránh để tái vi phạm. Đồng thời, kiến nghị UBND xã Sài Sơn quy hoạch vị trí họp chợ để đưa các hộ kinh doanh vào họp tập trung. Kết quả chỉ trong một thời gian lực lượng chức năng đã ra quân xử lý 50 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, xử phạt gần 6 triệu đồng. Tuyên truyền ký cam kết 47 trường hợp các hộ kinh doanh buôn bán tại hai chợ cóc Đa Phúc và Thụy Khuê, yêu cầu chấp hành đúng quy định không bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè...
Trong thời gian tới, Công an huyện Quốc Oai tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp cùng UBND xã Sài Sơn chỉ đạo Công an xã và các lực lượng chức năng của huyện thường xuyên tiến hành tuần tra, kiểm soát, xử lý các hộ vi phạm chiếm dụng hành lang ATGT trên tuyến 421B đoạn qua xã Sài Sơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần