Xử lý dứt điểm 41 công trình vi phạm tại xã Sơn Hà

Bài, ảnh: Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị số 118, ra ngày 26/5/2015 có bài: “Chuyện hy hữu ở xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên: Dân ồ ạt xây cầu vào nhà”, phản ánh việc hàng chục hộ dân thôn Thao Nội ngang nhiên xây dựng trên kênh tưới, tiêu nước số 2 gây ảnh hưởng đến công trình thủy lợi và dòng chảy.

Sau khi Báo đăng tải, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng UBND xã Sơn Hà thực hiện các biện pháp tăng cường kiểm tra không để vi phạm mới phát sinh tại khu vực kênh tưới, tiêu số 2, thôn Thao Nội. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả mặt bằng, tạo cảnh quan thông thoáng cho tuyến đường liên xã. Qua khảo sát nhận thấy, từ khi Báo phản ánh thông tin, đến nay, các cơ quan liên quan đã quyết liệt vào cuộc không để công trình vi phạm mới phát sinh. Mặc dù thời gian qua, chính quyền các cấp đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, thậm chí tổ chức đối thoại để người dân hiểu rõ bản chất vấn đề, chấp hành khắc phục hậu quả do chính mình gây ra. Tuy nhiên, 41 trường hợp có công trình vi phạm chủ yếu là nhà ở, tường bao, cột bê tông đã không chấp hành tự giác tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng.

Lực lượng chức năng UBND huyện Phú Xuyên cưỡng chế công trình vi phạm tại thôn Thao Nội.

Do vậy, từ cuối năm 2016 đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND xã tiếp tục tuyên truyền, vận động, đồng thời củng cố hồ sơ, ra quyết định xử phạt hành chính và ban hành quyết định cưỡng chế 41 công trình vi phạm. Trước thái độ cương quyết của UBND huyện sẽ không để vi phạm tồn tại, nên những ngày gần đây đã có 28/41 trường hợp tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, còn 13 hộ có hành vi chống đối, không chấp hành đã bị lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ dứt điểm 13 công trình trong ngày 4/4/2017. Tại buổi cưỡng chế, rất nhiều hộ dân ở các xã, gồm: Quang Trung, Tân Dân, Chuyên Mỹ… thường ngày phải đi qua đây rất phấn khởi khi được chứng kiến sự quyết liệt của chính quyền các cấp huyện Phú Xuyên trong việc xử lý vi phạm.
Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Hữu Bảo thừa nhận, để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng tại thôn Thao Nội kéo dài từ năm 2008 đến giữa năm 2015, lỗi do chính quyền địa phương buông lỏng quản lý. Do vậy, năm 2016, Huyện ủy Phú Xuyên đã kiểm điểm, kỷ luật những cán bộ có liên quan. “Việc UBND huyện cương quyết tháo dỡ, cưỡng chế công trình xây dựng trái phép trên cầu qua kênh tưới, tiêu nước số 2, thuộc phạm vi bảo vệ an toàn công trình thủy lợi do UBND xã Sơn Hà và Xí nghiệp Thủy lợi Phú Xuyên quản lý là việc làm cần thiết nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong công tác quản lý xây dựng, đất đai. Sau khi thực hiện cưỡng chế xong, UBND huyện bàn giao lại mặt bằng cho UBND xã và Xí nghiệp Thủy lợi quản lý theo quy định của pháp luật để chống tái vi phạm. Nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng, chống lụt bão, tạo ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân địa phương” - ông Bảo khẳng định.
            

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần