Xử lý dứt điểm vi phạm đê điều trước ngày 15/6

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/4, Bộ NN&PTNT ban hành Chỉ thị số 2646/CT-BNN-PCTT về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2018.

Theo đó, đề nghị các tỉnh, TP tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 3/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020.
 Sự cố vỡ đê sông Bùi, huyện Chương Mỹ hồi tháng 10/2017
Trong thời gian tới, cần tập trung xử lý cấp bách 242 sự cố về đê điều; lập phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa lũ, bão năm 2018. Kiểm tra rà soát đánh giá chất lượng, bảo đảm an toàn các cống dưới đê. Đối với những cống không bảo đảm an toàn, phải khẩn trương hoành triệt trước mùa lũ, bão năm 2018. Xây dựng phương án hộ đê tương ứng với từng tuyến đê, từng khu vực trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ”. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, và tổ chức phương án diễn tập hộ đê. Phát quang mái đê, chân đê trong phạm vi bảo vệ đê điều để phục vụ công tác tuần tra canh gác và xử lý sự cố giờ đầu. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê trước ngày 15/6/2018.

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, những năm gần đây, thiên tai có xu hướng xảy ra cực đoan hơn với mức độ ngày càng gia tăng về cường độ, tần suất. Năm 2017, hệ thống đê sông, đê biển bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão, lũ. Đặc biệt, cơn bão số 10 kết hợp triêu cường cao nhất năm 2017 đã gây nước dâng, sóng lớn gây hư hỏng nghiêm trọng nhiều tuyến đê từ Hải Phòng đến Thừa Thiên Huế với chiều dài trên 55km. Lũ trên hệ thống các sông Đáy, sông Mã, sông Hoàng Long… đặc biệt lớn, trái vụ tràn qua đỉnh đê và gây ra tổng cộng 242 sự cố về đê điều…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần