Xử lý triệt để xây dựng trái phép tại gò Kim Châu, hồ Văn - Quốc Tử Giám

Trọng Quý
Chia sẻ Zalo

Đó là tinh thần chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đã ký tại văn bản số 5471/UBND -KGVX chiều 22/9.

Trong đó, giao Chủ tịch UBND quận Đống Đa chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa & Thể thao, CA TP, Sở Xây dựng, Ban Tôn giáo TP, xây dựng và thực hiện ngay phương án đảm bảo công tác ANTT, giải quyết triệt để tình trạng xâm hại di tích, giải tỏa, chấm dứt hoạt động xây dựng trái quy định tại khu vực gò Kim Châu trong hồ Văn – di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Thời gian hoàn thành trong tháng 10/2016; báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

Theo thông tin từ Sở VH&TT, ngày 13/9/2016, tại khu vực hồ Văn diễn ra việc một số người dân đã lén chuyên chở xây liệu xây dựng vào gò Kim Châu xây dựng điện thờ không phép. Mặc dù, các lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn cản, song hoạt động vi phạm trên vẫn tái phạm trong đêm cùng ngày. Đây là hành vi vi phạm rất nghiêm trọng, xâm hại di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu- Quốc Tử Giám và vi phạm các Điều 32, 33 của luật Di sản văn hóa. Hiện khu vực này, đang được các lực lượng chức năng sở tại phong tỏa, khống chế, kiểm soát…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần