Xử lý vi phạm đất đai chưa triệt để

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/1, tại Hà Nội đã diễn ra buổi tọa đàm về Luật Đất đai sửa đổi, do Liên minh Đất đai (Landa) tổ chức. Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng việc xử lý vi phạm đất đai vẫn chưa triệt để.

Nhiều nơi trên cả nước vi phạm Luật Đất đai, hầu hết Chủ tịch UBND các tỉnh, TP không thực hiện đúng. Một bất cập khác đang tồn tại, dù đã có quy định bảng giá đất các tỉnh ban hành phải phù hợp với giá thị trường, nhưng thực tế lại chưa có tỉnh, TP nào làm được. Tình trạng dự án "treo" xảy ra nhiều nơi, nhà đầu tư vi phạm bị thu hồi lại dự án, tuy nhiên, sau khi thu hồi, việc xử lý các dự án "treo" gặp rất nhiều lúng túng.

Theo GS.TSKH Đặng Hùng Võ, Luật Đất đai không nên đặt vấn đề thu hồi đất đối với các dự án "treo", vì sẽ gây thiệt hại cho cả Nhà nước, doanh nghiệp lẫn người dân có đất bị thu hồi. Do đó, chỉ nên đánh thuế cao thay vì thu hồi các dự án "treo".