Xử lý vi phạm trật tự đô thị trên phố Hòa Mã

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 26 - 29/9, Công an phường Phạm Đình Hổ đã xử lý phạt 12 trường hợp ô tô đỗ sai quy định gây cản trở giao thông, phạt tiền 8,4 triệu đồng.

Báo Kinh tế & Đô thị ngày 13, 27/9 có bài phản ánh về tình trạng nhiều phương tiện dừng đỗ sai quy định trên phố Hòa Mã gây cản trở, mất ATGT.
Tình trạng dừng đỗ phương tiện sai quy định tại nút Lê Ngọc Hân - Hòa Mã đã cơ bản được xử lý.
Liên quan đến vấn đề này, ngày 29/9, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an phường Phạm Đình Hồ cho biết, tiếp thu phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị, trong những ngày qua, công an phường đã tổ chức ra quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Cụ thể, theo Trưởng Công an phường Phạm Đình Hổ - Trung tá Nguyễn Đức Khánh, từ ngày 26 - 29/9, Công an phường đã xử lý phạt 12 trường hợp ô tô đỗ sai quy định gây cản trở giao thông, phạt tiền 8,4 triệu đồng. Để đảm bảo trật tự ATGT, tính nghiêm minh của pháp luật, trong thời gian tới, Công an phường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.
Trước đó, ngày 26/9, tiếp thu phản ánh của báo Kinh tế & Đô thị, Công an phường Ngô Thì Nhậm cũng đã tổ chức ra quân xử lý các trường hợp dừng đỗ sai quy định trên phố Hòa Mã. Và theo thống kê của Công an phường Ngô Thì Nhậm, từ ngày 3 - 26/9, Công an phường đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 22 trường hợp dừng đỗ sai quy định, phạt tiền hơn 15 triệu đồng.
Báo Kinh tế & Đô thị hoan nghênh tinh thần cầu thị, tiếp thu ý kiến phản ánh của Công an phường Ngô Thì Nhậm và Phạm Đình Hổ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần