Xuân về ở Lữ đoàn tác chiến điện tử 87

Ngọc Huân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày đầu xuân năm mới này, cùng với nhiệm vụ duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị quân đội luôn quan tâm, chăm lo Tết để cán bộ, chiến sĩ đón một mùa xuân mới đầm ấm, vui tươi.

Ảnh: Ngọc Huân.
Tại Lữ đoàn tác chiến điện tử 87 thuộc Cục Tác chiến điện tử (Bộ tổng tham mưu), không khí đón Tết "trên những cánh sóng mùa xuân" không hề kém phần sôi nổi, hào hứng.
Dẫn chúng tôi đi thăm đơn vị, Trung tá Nguyễn Bá Đảm - Phó chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 87 cho biết: Những ngày này, đơn vị luôn đảm bảo quân số trực sẵn sàng chiến đấu 100%. Bên cạnh việc việc duy trì thường xuyên chế độ canh trực, bám đài, bám máy, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, khí tài đạt chất lượng cao, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị rất quan tâm đến công tác chăm lo Tết cho cán bộ chiến sĩ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội vui Tết, đón xuân.

Theo đó, đơn vị đã chăm lo đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ cho bộ đội theo quy định. Đồng thời chủ động khai thác tạo nguồn các thực phẩm thiết yếu như thịt lợn, cá, rau xanh, thịt gia cầm phục vụ bộ đội. Ngoài chế độ tiêu chuẩn, đơn vị còn trích quỹ đưa vào ăn thêm cho cán bộ, chiến sĩ 5 ngày Tết.

Đặc biệt, năm nay đơn vị đã chỉ đạo tổ chức các trò chơi dân gian như: Kéo co; bịt mắt bắt dê; hái hoa dân chủ; thi báo tường; thi hát karraoke; tổ chức gian hàng vui xuân... tạo không khí đón Tết vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ.

Binh nhất Nguyễn Anh Linh - Trạm 8 (thuộc Tiểu đoàn 3 - Lữ đoàn 87) lần đầu tiên được đón Tết trong môi trường quân đội hồ hởi chia sẻ: "Tết này chúng em được chỉ huy đơn vị quan tâm, động viên thường xuyên. Những việc như gói bánh chưng, sắp xếp bàn thờ; chăm sóc từng luống rau xanh hay từng khóm hoa... trước đây chúng em chưa bao không phải làm, thì nay chúng em đã làm một cách thành thục. Những hoạt động như thế này giúp chúng em trưởng thành hơn".

Vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động vui Tết, đón xuân ở các Đài, các Trạm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 87 vẫn hăng say luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao đối với các cuộc "chiến tranh phi tiếp xúc" bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.