Xuất hiện 1 - 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trong tháng 8

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bản tin dự báo khí tượng thủy văn tháng 8/2017 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) phát đi chiều 1/8 cho biết, trong tháng này, trên biển Đông sẽ xuất hiện 1 - 2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới.

Thời gian bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ nhiều khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối tháng 8. Cùng với bão, áp thấp nhiệt đới, trong tháng này, khu vực Bắc Bộ có thể phải hứng chịu 2 đợt nắng nóng, tuy nhiên, những đợt nắng nóng sẽ không kéo dài. Một số hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc, mưa đá, gió giật mạnh có khả năng xảy ra, nhưng trên phạm vi hẹp.

Nhiệt độ trung bình trong tháng 8 theo dự báo ở vào khoảng 28,5 - 29,5 độ C, ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm từ 28,1 - 28,8 độ C). Nhiệt độ cao nhất từ 38 - 40 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C. Lượng mưa trong tháng phổ biến từ 250 - 300mm, ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm từ 260,7 - 299,0mm). Với lượng mưa nêu trên, trong tháng 8, trên sông Hồng có khả năng xảy ra 1 - 2 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,0 - 2,0m. Theo đó, mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ dao động ở ngưỡng 4,8m.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần