Xuất hiện nghi phạm đầu sỏ mới trong vụ tấn công Paris

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một công dân Pháp mang tên Salim Benghalem có khả năng là kẻ chủ mưu vụ tấn công Paris, bên cạnh đối tượng Abdelhamid Abaaoud tình nghi trước đó.

Kẻ tình nghi đầu sỏ mới trong vụ tấn công Paris - Salim Benghalem.
Kẻ tình nghi đầu sỏ mới trong vụ tấn công Paris - Salim Benghalem.
Salim Benghalem là “đầu sỏ" đằng sau vụ tấn công đẫm máu ngày 13/11, trong khi Abdelhamid Abaaoud chỉ là kẻ “điều phối”, theo Tập đoàn nghiên cứu và phân tích khủng bố (TRAC).
Benghalem từng lên kế hoạch cho 1 loạt vụ tấn công ở Syria, nơi hắn sống kể từ năm 2013, theo TRAC.

Theo bà Veryan Khan, giám đốc TRAC, kẻ tình nghi đầu sỏ vụ tấn công đã bị tiêu diệt trong vụ bố ráp ngày 18/11 - Abdelhamid Abaaoud “không có khả năng, theo thông tin của chúng tôi, để thực hiện những vụ tấn công quy mô lớn”.

Kẻ tình nghi mới - Salim Benghalem, 35 tuổi, từng bị bắt tại Pháp năm 2002 vì tội danh giết người. Sau khi tạm giam 5 năm, hắn bị kết án 11 năm tù hồi năm 2007.

Benghalem được cho là cũng liên quan tới Mehdi Nemmouche, tay súng tình nghi giết chết 4 người tại Bảo tàng Jewish tại Brussels tháng 5/2014.

Năm 2010, Benghalem được phóng thích và một số thông tin cho rằng hắn đã tới Syria tháng 4/2013.

Hồi tháng 1/2015, hắn từng xuất hiện trong một video kêu gọi người Hồi giáo ở Pháp thực hiện các vụ tấn công khủng bố.